Hi hữu: Algeria hoãn bầu cử Tổng thống vì thiếu ứng cử viên

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 03/06/2019 09:30 AM (GMT+7)
Hội đồng Hiến pháp Algeria đã loại hồ sơ của cả hai ứng viên đăng ký tham gia tranh chức Tổng thống trong bầu cử ngày 4 tháng 7. Như vậy việc tiến hành bỏ phiếu vào thời hạn quy định đã thành ra không thể,  Hội đồng Hiếp pháp tuyên bố.
Bình luận 0

img

"Hồ sơ của các ứng viên cho cuộc bầu cử ngày 4/7 đã bị bác, Tổng thống sẽ phải tái lập Ủy ban bầu cử",  hãng thông tấn Nhà nước Algeria dẫn tuyên bố của Hội đồng Hiến pháp.

Trước đó có thông báo rằng vào thời điểm cuối cùng có hai chính trị gia không mấy ai rõ là Abdelhakim Hamad và Hamid Tuahri đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia vào cuộc bầu cử mà những lực lượng chính trị hàng đầu của Algeria tẩy chay. Trong khi đó,  tất cả những thành viên tiềm năng khác trong cuộc đua giành ghế Tổng thống lại  không đề cử ứng viên của mình.

Theo luật, ứng viên phải trình đủ tài liệu cá nhân, giấy chứng nhận sức khỏe, cũng như chữ ký của 60.000 công dân từ các tỉnh thành khác nhau xác nhận ủng hộ  hoặc chữ ký của 600 đại biểu các cấp.

Đã hơn ba tháng nay Algeria sống trong trong điều kiện khủng hoảng chính trị, liên tục tiếp diễn các cuộc biểu tình quần chúng  trong bối cảnh tù mù về tương lai chính trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem