Hiểm họa không ai ngờ của đội bóng mới của Xuân Trường

Thứ tư, ngày 11/01/2017 11:13 AM (GMT+7)
FC Gangwon đang trở thành thế lực mới nổi ở K.League 2017 khi chiêu mộ gần một tá tân binh mới, trong đó có Quả bóng bạc Việt Nam 2016, tiền vệ Lương Xuân Trường. Tuy nhiên, đội bóng này đang đứng trước mối nguy lớn vào cuối mùa giải.
Bình luận 0

img

Có thể nói FC Gangwon là đội bóng bạo chi nhất trên thị trường chuyển nhượng Hàn Quốc giai đoạn tiền mùa giải. Bên cạnh chữ ký của Quả bóng bạc Việt Nam Lương Xuân Trường, Gangwon còn chiêu mộ thành công tiền đạo Jung Jo-gook, người được truyền thông Hàn Quốc bình chọn là “Cầu thủ giá trị nhất” giải K.League mùa 2016.

Ngoài ra họ còn bổ sung vào đội hình tiền vệ Lee Keun-ho, cựu chủ nhân giải thưởng “Cầu thủ hay nhất châu Á”, thủ môn Lee Bum-young, người từng giành huy chương đồng Olympic London 2012, hậu vệ Oh Beom-seok, từng khoác áo ĐTQG Hàn Quốc 43 trận từ 2005 tới 2013.

Song, lực lượng của Gangwon sẽ đứng trước một bài toán khó khăn vào những tháng sắp tới, đó là nạn ‘khủng hoảng thừa’.

“Vấn đề của Gangwon là họ mang về quá nhiều cầu thủ cùng thời điểm. Do đó, HLV Kim Tae Hee sẽ phải cân nhắc sử dụng nhân sự sao cho phù hợp”, BLV bóng đá Hahn June-hea phát biểu trên đài KBS.

Bên cạnh đó, báo chí Hàn Quốc chỉ ra rằng nguồn lực tài chính của Gangwon FC không thực sự mạnh và bền vững như người ta tưởng. Những bản hợp đồng của họ chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Theo tạp chí Yonhap, Gangwon FC không thể so được về nền tảng tài chính với những CLB lớn như FC Seoul, được vận hành bởi tập đoàn GS, hay Jeonbuk Hyundai Motors, một trong những CLB giàu thành tích nhất tại Hàn Quốc và do hãng sản xuất xe hơi Hyundai Motors hậu thuẫn tài chính.

Được biết mùa giải trước, mức chi tiêu của Gangwon vào khoảng 6 tỷ won (5 triệu USD), trong đó riêng hạng mục chi trả lương cầu thủ đã lên tới 2,2 tỷ won (gần 1,8 triệu USD).

Con số thống kê mùa này chưa đầy đủ, song riêng lương dành cho một mình tân binh Lee Keun-ho đã là 800 triệu won (669.000 USD), tức xấp xỉ 40% chi phí lương cả mùa trước cho tất cả các cầu thủ. Điều đó đủ cho thấy mức chi của đội bóng sẽ đội lên gấp bội.

Chi tiêu nhiều hơn nhưng Gangwon chưa thu hút được nhiều tiền tài trợ. Bản hợp đồng bán tên thương hiệu cho Kangwon Land, tập đoàn casino ở tỉnh Gangwon chỉ thu về 2 tỷ won, thấp hơn nhiều so với con số 8 tỷ won dự tính ban đầu.

Gangwon FC kỳ vọng sẽ giành vé dự AFC Champions League nhờ hàng loạt tân binh bom tấn mùa này, trong đó có Xuân Trường. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là họ sẽ ra sao nếu không đạt được thành công trên sân cỏ? Liệu các tân binh có phải ra đường, hoặc tệ hơn là đội bóng đổi chủ sở hữu vì phá sản?

Bảo Ngọc (Bongdanet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem