Hiện trường: 300 người trục vớt trực thăng quân sự rơi ở Campuchia

Bình Nguyên (Theo newindianexpress) Thứ hai, ngày 14/07/2014 17:53 PM (GMT+7)
Đội cứu hộ 300 người gồm cảnh sát, binh sĩ và thợ lặn Campuchia đang có mặt tại hiện trường, lặn ngụp duói đáy hồ nước để tìm vớt thi thể các quân nhân tử nạn trong vụ rơi trực thăng Z-9 của Không quân nước này sáng nay (14.7).
Bình luận 0

img

Người dân Campuchia tụ tập xung quanh hiện trường vụ trực thăng quân sự rơi xuống hồ nước trong một mỏ khai thác đá ở làng Prey Sar, ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia khi đang tiến hành huấn luyện khiến 4 quân nhân tử nạn sáng nay.

img

Các nhân viên cứu hộ Campuchia nhảy xuống hồ nước, bơi về nơi chiếc máy bay bị rơi xuống và chìm dưới đáy hồ nước thuộc mỏ khai thác đá ở làng Prey Sar, ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

img

Người dân xung quanh vây kín trên bờ, theo dõi lực lượng cứu hộ tìm vớt thi thể các quân nhân thiệt mạng và xác chiếc trực thăng.

img

Toàn cảnh hiện trường nơi chiếc trực thăng rơi tại làng Prey Sar.

img

Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia tham gia công tác cứu hộ cứu nạn trong vụ tai nạn.

img

Một mảnh vỡ của chiếc trực thăng được trục vớt lên.

Xác chiếc trực thăng bị chìm dưới đáy hồ nước cùng thi thể các quân nhân. Những mảnh vỡ đầu tiên của chiếc trực thăng đã được trục vớt nhưng chưa có thi thể quân nhân nào được tìm thấy.

 

img

Phát ngôn viên quân cảnh Campuchia Kheng Tito cho biết, chiếc trực thăng quân sự của nước này đã phát nổ trên không trước khi đâm xuống một hồ nước


img

Cũng theo Phát ngôn viên quân cảnh Campuchia, nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật hoặc do lỗi của phi công. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem