“Hiện tượng” SEA Games dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 26/09/2017 17:00 PM (GMT+7)
Bất chấp việc thời gian diễn ra giải vô địch điền kinh quốc gia khá gần với Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017, “hiện tượng” SEA Games Nguyễn Thị Oanh vẫn xuất hiện so tài…
Bình luận 0

Trước thềm SEA Games 2017, Nguyễn Thị Oanh còn là cái tên khá xa lạ với người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên, trên đất Malaysia, nữ VĐV người Bắc Giang từng chiến thắng căn bệnh viêm cầu thận đã tỏa sáng để giành 2 HCV 1500m, 5000m nữ.

img

VĐV giành 2 HCV SEA Games 2017 Nguyễn Thị Oanh sẽ so tài tại Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017. Ảnh: I.T

Và theo Ban tổ chức Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017, vào 7 giờ sáng ngày 1.10 tới, Nguyễn Thị Oanh sẽ có mặt tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm để tranh tài cùng các VĐV khác. VTV6 sẽ truyền hình trực tiếp diễn biến cuộc thi.

Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng 2017 dự kiến có sự góp mặt của khoảng 1.500 VĐV, cán bộ thuộc các khối quận, huyện, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp-dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Kạn, Thái Bình, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa; người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội. 

img

Sẽ có 1500 VĐV so tài tại Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng 2017. Ảnh: I.T

Ở nội dung chạy phong trào, các VĐV so tài ở các cự ly: 1.750m nam, nữ THCS và THPT khối quận, huyện, thị xã (1 vòng Hồ Hoàn Kiếm); 1.750m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp-dạy nghề, người nước ngoài; 3.500m nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp-dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng Hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang; 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng Hồ Hoàn Kiếm).

Ở nội dung chạy nâng cao, VĐV đội tuyển điền kinh các tỉnh thành tranh tài ở 2 cự ly: 5.250m nữ, 8.750m nam (5 vòng Hồ Hoàn Kiếm).

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 26.9, ông Nguyễn Hoàng Long -Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Trưởng BTC Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44- Vì hòa bình năm 2017 cho biết:

“Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình năm 2017 là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; kỷ niệm 18 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố Vì hòa bình; chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Hànộimới hằng ngày ra số đầu tiên; đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô”.

“Đây là Giải chạy cấp thành phố được tổ chức thường niên. Giải năm nay đã được phát động vào ngày 26.3, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Số lượng người tham gia giải chạy phổ thông ở 30 quận, huyện, thị xã là 353.843 người, vượt chỉ tiêu được thành phố giao là 62.043 người”.

Được biết, cùng với những cuộc so tài chính thức tại cuộc thi chung kết, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp-dạy nghề; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; các cơ quan công an, quân đội thuộc lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND và Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô tham gia chạy hưởng ứng.

Sau khi chạy hưởng ứng, các vị quan khách, Đại sứ các nước tham gia chạy hưởng ứng sẽ ký cờ hòa bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem