Hiệu quả kinh tế
-
Tận dụng nhiều bờ bãi, đồng ruộng khó canh tác, bà con nông dân xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang mạnh dạn đẩy mạnh mô hình trồng tre lấy măng lục trúc và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Với diện tích chỉ 250m2, chị Lê Thị Minh Phượng ở Bình Tân (TP.HCM) đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng khi xây dựng mô hình trồng dưa leo Mỹ với hình thức tưới tự động nhỏ giọt.
-
Cây giang, một loại cây mọc tự nhiên trên các núi rừng. Đã nhiều năm nay, lá giang được coi là loại lá mang lại hiệu quả kinh tế cao, với bà con nông dân huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Cứ 1kg lá giang có giá bán trên dưới 10.000 đồng.
-
“Với nuôi xen ghép tôm với cua, chỉ sau khoảng 2 tháng thả giống là đã cho thu tỉa, và thu tỉa liên tục trong 2 - 3 tháng. Với giá tôm, giá cua bán hiện nay, trừ chi phí người nuôi có thu nhập từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày”, bà Trương Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chia sẻ.
-
Anh Phạm Hùng Nhật (ở thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đi học hỏi kinh nghiệm nuôi dúi rồi về quê nuôi thử. Anh làm chuồng trại, trồng tre, mía, sắn để nuôi con dúi, một loài gặm nhấm. Nhật chia sẻ, nuôi dúi hiệu quả kinh tế mang lại sẽ cao và có triển vọng làm giàu.
-
Với niềm đam mê cá kiểng từ nhỏ, qua tìm hiểu từ các mô hình nuôi cá kiểng (cá cảnh) của các anh em trong nghề nuôi cá kiểng, anh Phan Văn Hồng, ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã lựa chọn mô hình nuôi cá kiểng để phát triển kinh tế.
-
Ông Trương Văn Đang, ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã mạnh dạn đầu tư trồng rau rau quế vị xen canh trong vườn nhãn. Giá rau quế vị bán tại vườn cho thương lái là 10.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt 180 triệu đồng/năm...
-
Với trên 20ha chuyển đổi sang trồng hoa đồng tiền, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội là một trong những vùng chuyên canh hoa đồng tiền lớn nhất Thủ đô. Đáng mừng là hoa đồng tiền Đồng Tháp đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
-
Cây nha đam (hay còn gọi là cây lô hội) đang chứng tỏ rất phù hợp với vùng đất xã Ea Na (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Loại cây trồng này đang là hướng đi mới cho nông dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và được khuyến khích trồng mở rộng ở đây.
-
Gặp gỡ, trao đổi với anh Phạm Thanh Nhiên, Bí thư Chi Đoàn ấp Giồng Nổi, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) được biết, khu vườn rộng 6 công đất vườn trồng ổi Ruby cho hiệu quả kinh tế cao, mỗi tháng thu nhập hàng chục triệu đồng...