Hình ảnh bộ ba xe tải quân sự ở Hà Nội có thể kéo xe tăng, tên lửa

Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 04/10/2019 14:00 PM (GMT+7)
3 mẫu xe quân sự Kamaz lần này là mẫu xe thật duy nhất có mặt ở Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2019 được tổ chức tại Hà Nội, bộ ba xe vận tải có thể kéo xe tăng và tên lửa.
Bình luận 0

Clip: Mẫu xe Kamaz tại Triển lãm Quốc phòng - An ninh 2019.

img

Đây là bộ ba mẫu xe tải hạng nặng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga. Ở giữa là xe đầu kéo Kamaz-65525, được sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga từ năm 2013, chuyên dùng cho các nhiệm vụ vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, T-72, hệ thống pháo tự hành và một số xe thiết giáp khác.

img

Được biết, đây là 3 mẫu xe thật duy nhất có mặt tại triển lãm quốc phòng và an ninh 2019 được tổ chức tại Hà Nội, số còn lại đều là xe mô hình nên thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dân đến thăm quan.

img

Bộ ba mẫu xe tải hạng nặng đều được được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga. Ở giữa mang biển hiêu T60 - 587.86 là xe đầu kéo Kamaz-65525, được sử dụng rộng rãi trong quân đội Nga từ những năm 2013, chuyên dùng cho các nhiệm vụ vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, T-72, hệ thống pháo tự hành và một số xe thiết giáp khác.

img

Theo anh Lê Văn Hiếu, người trong ban tổ chức của triển lãm cho biết: "Xe có chiều dài 7,3m, cao 3,1m, Xe đầu kéo Kamaz-65525 có trọng lượng 11 tấn được phát triển dựa trên xe tải Kamaz-6522. Xe có thể kéo theo rơ mooc có trọng lượng tối đa 50 tấn. Xe có bộ vi sai truyền động ở cả ba trục xe".

img

Không chỉ người dân mà những quân nhân cũng tò mò và muốn xem những chiếc xe "khủng bố" của Nga về vận chuyển.

img

Kamaz-63501 là xe tải hạng nặng nổi bật với 8 bánh xe cỡ lớn với hệ dẫn động 8 bánh, 4 cầu chủ động. Kamaz-63501 bắt đầu phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2002. Khối lượng hàng hóa tối đa xe có thể chuyên chở lên tới 16 tấn.

img

"Xe có thể cung cấp sức kéo là động cơ diesel tăng áp V8 công suất 347 mã lực, mô-men xoắn 1450 Nm, đi cùng hộp số 16 cấp. Ngoài chuyên chở hàng hoá, Kamaz - 63501 có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau như xe chở bệ phóng tên lửa, hậu cần, xe chở radar... Xe có thể kéo theo một rơ mooc có tải trọng 11 tấn", anh Hiếu cho biết thêm.

img

Móc kéo dùng để kéo xe tăng, rơ mooc... các xe chuyên dụng hạng nặng khác của Kamaz - 63501.

img

Nhẹ đô nhất trong dàn xe là chiếc xe tải Kamaz-43118 là mẫu xe yếu nhất trong 3 chiếc. Tương tự 2 mẫu đầu tiên, Kamaz-43118 dùng động cơ diesel V8 tăng áp, cho công suất 260 mã lực. Hộp số 9 cấp. Khối lượng hàng hóa chuyên chở là 11,4 tấn. 

img

Ngồi trên chiếc xe Kamaz, anh Hải cho hay, "Tôi rất thích thú với những chiếc xe hầm hố này, ngồi lên cabin xe tôi có cảm giác nhưng đang điều hành một cỗ máy khổng lồ chứ không phải một chiếc ô tô thông thường".

img

Trên cabin xe trang bị quạt mát và điều hoà, do sản xuất bên Nga, không khí lạnh nên trên xe trang bị thêm cả bộ sưởi nhiệt độ.

img

Các thông số được thể hiện trên bảng điều khiển trực quan, dễ hiểu.

img

Ngày nay Kamaz là nhà sản xuất xe tải lớn nhất tại Nga, và CIS. Nhà máy sản xuất 93,600 xe tải mỗi năm (260 chiếc mỗi ngày). Tất cả xe tải Kamaz đều sử dụng động cơ V8. Quân đội Nga sử dụng các model Kamaz đã được tăng cường đặc biệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem