Hình ảnh mới nhất về tiêm kích Su-35 của Trung Quốc

Thứ tư, ngày 05/07/2017 16:30 PM (GMT+7)
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, vừa có thêm những hình ảnh mới về số tiêm kích Su-35 Trung Quốc mua của Nga.
Bình luận 0

img

Cư dân mạng Trung Quốc mới đây đang dậy sóng khi những hình ảnh đầu tiên về tiêm kích Su-35 bắt đầu tung cánh. Đây là những chiếc máy bay Sukhoi Su-35 mới nhất được nước này đặt mua từ Nga và mới được chuyển giao từ hồi đầu năm 2017 vừa rồi. Nguồn ảnh: Sina.

img

Những hình ảnh được công bố cho thấy một tốp 4 máy bay Su-35 bay kèm theo sau một máy bay vận tải Il-76MD của Trung Quốc, nhiều nguồn tin cũng cho biết, rất có thể chiếc máy bay vận tải kia là thùng xăng bay Il-78 chứ không phải một chiếc máy bay vận tải Il-76MD. Nguồn ảnh: Sina.

img

Tuy nhiên một điều chắc chắn, tất cả các máy bay Su-35 đều là máy bay của Trung Quốc do dấu hiệu "Bát Nhất" được hiển thị rõ ràng trên phần đuôi máy bay. Nguồn ảnh: Sina.

img

Những máy bay Sukhoi Su-35 được phía Trung Quốc ngỏ ý đặt mua của Nga từ năm 2006, thỏa thuận giữa hai nước mất tới 6 năm mới có thể đạt được đến hợp đồng cuối cùng. Theo đó, phía Trung Quốc sẽ đặt mua 24 chiếc Su-35 của Nga với tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD tổng cộng. Nguồn ảnh: Sina.

img

Giới quan sát cho rằng, phía Trung Quốc thực sự nhắm tới động cơ 117S vec-tor của chiếc Su-35 Nga này. Trung Quốc đang rất cần các động cơ hiện đại để có thể theo kịp được trình độ sản xuất máy bay phản lực chiến đấu của phương Tây và động cơ 117S trên chiếc Su-35 rất có thể sẽ giúp Trung Quốc rất nhiều trong việc hoàn thiện mẫu J-11D vì theo như những thông tin đã được công bố thì động cơ 117S của Nga thừa sức đảm nhận được độ cơ động, tầm bay và tải trọng của chiếc J-11D. Nguồn ảnh: Sina.

img

Sukhoi Su-35 là loại chiến đấu cơ đa năng chiếm ưu thế trên không. Nó có phi hành đoàn 1 người, chiều dài máy bay là 21,9 mét, sải cánh 15,3 mét, diện tích mặt cánh 62 mét vuông và có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 34,5 tấn. Nguồn ảnh: Sina.

img

Sở hữu hai động cơ Saturn AL-31F1S, máy bay Su-35 có khả năng bay với tốc độ tối đa Mach 2,25 ở độ cao tối đa tương đương với 2400 km/h. Ở độ cao ngang mực nước biển, máy bay Su-35 có thể bay với tốc độ tối đa 1400 km/h tương đương với Mach 1,13. Nguồn ảnh: Sina.

img

Khả năng mang vác vũ khí của chiếc chiến đấu cơ này là cực kỳ đáng nể. Su-35 có khả năng mang theo tối đa 8 tấn vũ khí dưới 12 giá treo trong đó có 10 giá treo hai bên cánh và 2 giá dưới bụng. Ngoài ra Su-35 còn được trang bị một pháo 30 mm GSh-301 với cơ số đạn tối đa 150 viên. Nguồn ảnh: Sina.

img

Hiện tại, ngoài Trung Quốc còn có Indonesia và Venezuela cũng đã có hợp đồng đặt mua các máy bay Su-35 từ Nga. Trước đó phía Brazil và Hàn Quốc cũng bày tỏ sự thích thú của mình với loại chiến đấu cơ này nhưng đã không thể đi đến thỏa thuận đặt mua được cùng với Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem