Hình ảnh thời khắc lịch sử, đồng hồ đếm ngược APEC trở về số 0

Đình Thiên Thứ hai, ngày 06/11/2017 10:15 AM (GMT+7)
Vào lúc 0h00 ngày 6.11, đồng hồ đếm ngược ở phía Đông cầu sông Hàn đã trở về con số 0, đánh dấu thời khắc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 Đà Nẵng chính thức diễn ra. Nhiều người dân, khách du lịch đã có mặt tại cầu sông Hàn để ghi lại thời khắc quan trọng này.
Bình luận 0

Thời khắc lịch sử của thành phố bên sông Hàn đã được ghi dấu với việc đồng hồ đếm ngược APEC ở phía Đông cầu sông Hàn dừng và trở về con số 0 sau hơn 200 ngày đếm ngược đến ngày diễn ra sự kiện đặc biệt Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Với việc đồng hồ đếm ngược trở về con số 0, thành phố Đà Nẵng chính thức hòa mình vào sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC. Để có được thời khắc này, trong 3 năm qua, chính quyền và nhân thành phố Đà Nẵng đã tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, an ninh, y tế, nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đặc biệt, trong những ngày sát thời điểm diễn ra sự kiện, tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rất phức tạp. Bão số 12 đã khiến các công trình, hạng mục để phục vụ sự kiện bị đổ sập, hư hỏng… Cảnh quan đô thị thành phố cũng tan hoang xấu xí rất nhiều sau bão.

Không chỉ vậy, tại thời điểm chính thức diễn ra sự kiện, thời tiết trên địa bàn vẫn rất xấu, hàng ngàn hộ dân của thành phố đang chìm trong biển nước. Tuy vậy, chính quyền và nhân thành phố Đà Nẵng vẫn hết lòng tập trung khắc phục khó khăn để tổ chức sự kiện.

img

Đồng hồ đếm ngược trở về con số 0, đánh dấu Tuần lễ Cấp cao APEC chính thức bắt đầu.

Để ghi lại thời khắc lịch sử của thành phố Đà Nẵng, đêm qua, chị Đỗ Thị Thu Hà (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã có mặt tại cầu sông Hàn. Chị Hà chia sẻ: “Đà Nẵng phát triển rất nhanh từ khi tách tỉnh cách đây 20 năm. Tên tuổi của Đà Nẵng đã dần định hình trong mắt người dân cả nước là thành phố đẹp, bình yên, thành phố của sự kiện…Tuy nhiên, việc Đà Nẵng được tổ chức sự kiện tầm quốc tế như APEC thì chưa từng có. Người dân thành phố rất vui rất và tự hào. Có thể nói đây là sự kiện lịch sử của Đà Nẵng. Vì vậy, dù mưa nhưng hai vợ chồng mình vẫn ra đây ghi lại tấm hình đồng hồ đếm ngược trở về số 0”.

Kỹ sư Nguyễn Ngọc Tân (Công ty Hypertech) là một trong những người tham gia sáng chế, vận hành đồng hồ chào mừng APEC cho biết: “Ngày 18.4.2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhấn nút khởi động đồng hồ. Đến thời điểm này, đồng hồ đã dừng lại, đánh dấu Tuần lễ Cấp cao APEC chính thức bắt đầu. Đây là sự kiện trọng đại của Đà Nẵng và của cả nước. Bởi vậy, lãnh đạo thành phố cùng người dân Đà Nẵng đều muốn trang hoàng, tạo ra các điểm nhấn nhằm để lại dấu ấn đẹp trong mắt quan khách quốc tế đến Đà Nẵng dịp này”.

img

Ngày 18.4.2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn nút khỏi động đồng hồ đếm ngược APEC.

img

Đến đêm 5.11, khách du lịch ghi lại thời khắc Tuần lễ Cấp cao APEC sắp bắt đầu.

img

Người dân thành phố Đà Nẵng ra cầu sông Hàn cảm nhận thời khắc lịch sử.

img

Hai bạn nữ đến từ Hà Nội tranh thủ chụp với đồng hồ đếm ngược.

img

Đồng hồ đếm ngược chào mừng APEC trở về con số 0, đánh dấu Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 chính thức bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem