• Dân Việt - Các nhà khoa học vừa chứng minh những hạt sắt hình ống 5.000 năm tuổi mà người Ai Cập dùng để làm trang sức, có nguồn gốc từ thiên thạch.
  • Dân Việt - Giữa cái nắng như đổ lửa của tháng 5, công nhân lò gạch vẫn miệt mài làm không ngơi nghỉ. Cuộc sống ở bên lò gạch dường như ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, họ vui, buồn cũng chỉ bên lò gạch.
  • Dân Việt - Làng Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội nổi tiếng với nghề làm lược sừng gần bốn trăm năm nay. Cái lược sừng trông đơn giản là vậy nhưng để làm ra nó phải qua trên dưới ba mươi công đoạn.
  • Dân Việt - Bị phát hiện mang theo 2 khẩu súng côn và 4 khẩu súng bắn đạn hoa cải cưa nòng tự chế cùng một thỏi hình ống, Đỗ Hoài Ninh khai nhận số vũ khí trên mua của một người Trung Quốc và nhặt được ven bờ sông.
  • Dân Việt - Ông Nguyễn Đức San, chủ tịnh UBND xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết người do rắn hổ mang chúa cắn.
  • (Dân Việt) - Hoa đồng tiền có tên khoa học là Gerbera jamesonii, là một trong 10 loại hoa thương mại quan trọng nhất được trồng trên thế giới, có nguồn gốc từ châu Á, Nam Phi và Tasmania.
  • (Dân Việt) - Ngò rí là rau mùi thuộc cây thân thảo, lá mềm. Lá cây mọc thẳng từ gốc bằng một cuống dài có hình ống, rỗng ruột. Lá màu xanh, hơi tròn, mép lõm vào như hình cánh hoa. Mỗi cây có từ 5 – 6 lá, mùi hương dễ chịu.
  • (Dân Việt) - Con tôi 14 tuổi, thỉnh thoảng hay đau bụng từng cơn rồi lại hết. Kết quả siêu âm: Mạc treo có vài hạch phản ứng, không thấy cấu trúc hình ống ở hố chậu; siêu âm chẩn đoán: Phản ứng hạch mạc treo. Xin hỏi phản ứng hạch mạc treo là gì? Nguyên nhân và cách điều trị? (Đan Văn Toàn, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá)