HLV bị "troll" nhiều nhất Premier League: Frank Lampard... vô đối

Minh Tú Thứ ba, ngày 12/01/2021 09:10 AM (GMT+7)
Thành tích thi đấu bết bát của Chelsea có lẽ là lý do chính khiến Frank Lampard trở thành HLV bị "troll" nhiều nhất tại Premier League.
Bình luận 0

Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020, ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich đã vung gần 300 triệu bảng để tăng cường chất lượng đội hình cho HLV Frank Lampard, với kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu Premier League với Liverpool và Man City. Tuy nhiên, sau 17 vòng đấu, The Blues chỉ đang xếp thứ 9 trên BXH.

Lampard dẫn đầu một thống kê đáng xấu hổ.

Lampard dẫn đầu một thống kê đáng xấu hổ.

Với việc Chelsea để thua 4/6 trận ra sân gần nhất, Frank Lampard đã trở thành HLV bị người hâm mộ "troll" nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter. Troll là một tiếng lóng trên Internet, được hiểu nôm na là nói kháy, đả kích mang tính hài hước.

Theo thống kê của trang RantCasino.com, trong số 864 bài viết đề cập đến Lampard thì có tới 365 trong số đó là mang nghĩa tiêu cực, tức 42%. Hầu hết NHM đã sử dụng biểu tượng khuôn mặt đang khóc bên cạnh tên của "thuyền trưởng" Chelsea.

Xếp ngay sau Lampard là Steve Bruce, HLV của Newcastle, với tỉ lệ 32% các bài viết liên quan đến vị HLV này mang ý nghĩa tiêu cực. Trong khi đó, Ole Solskjaer của M.U cũng đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách này. Nhà cầm quân người Na Uy có tỉ lệ bị "troll" trên Twitter là 28%.

HLV của các CLB lớn ít bị "troll" nhất là Pep Guardiola, Jurgen Klopp và Mikel Arteta. Đặc điểm chung là cả Man City, Liverpool và Arsenal đều đang thể hiện phong độ khá ấn tượng.

 Frank Lampard trở thành HLV bị "troll" nhiều nhất Premier League - Ảnh 2.

Thống kê các HLV bị NHM "troll" tại Premier League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem