HLV Chun Jae-ho xin lỗi vì Hà Nội FC thua trong ngày chủ tịch Đỗ Quang Vinh cưới

Cao Oanh Chủ nhật, ngày 23/10/2022 20:35 PM (GMT+7)
Chia sẻ với báo chí sau khi Hà Nội FC thất bại 2-3 trước chủ nhà Hải Phòng, HLV Chun Jae-ho bên phía Hà Nội FC đã gửi lời xin lỗi đến chủ tịch Đỗ Quang Vinh vì không thể mang chiến thắng về làm quà cưới.
Bình luận 0

Hôm nay (23/10), chủ tịch Đỗ Quang Vinh của Hà Nội FC kết hôn cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Trước trận đấu của đội bóng thủ đô với Hải Phòng, HLV Chun Jae-ho đã hứa sẽ cố gắng giành chiến thắng để làm quà cưới cho vị chủ tịch. Thế nhưng, trận chiến trên sân Lạch Tray lại không diễn ra theo ý muốn của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi đội khách thất bại 2-3.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận thua CLB Hải Phòng, HLV Chun Jae-ho nhấn mạnh, ông và các học trò cần phải xem xét lại nhiều tố để biết vì sao họ thất bại tại Lạch Tray: "Phía trước chúng tôi còn 5 trận và xin chúc mừng Hải Phòng. Chúng tôi cần phải phân tích lại xem tại sao đội thua trận đấu này về nhiều phương diện, đồng thời có sự chuẩn bị tốt hơn cho những trận tiếp theo".

HLV CLB Hà Nội xin lỗi vì không thể thắng Hải Phòng FC để làm quà cưới cho chủ tịch - Ảnh 1.

HLV Chun Jae-ho chia sẻ trong ngày thua Hải Phòng FC.

Lý giải về việc đội nhà mắc nhiều sai sót, dẫn đến bị thủng lưới 3 bàn trong 37 phút, HLV Chun Jae-ho cho biết: "Tôi không muốn đổi lỗi cho điều gì nhưng có thể do chúng tôi đã phải di chuyển nhiều nên thể lực của cầu thủ đã bị ảnh hưởng". 

Khi phóng viên đề cập tới lời hứa quyết tâm đánh bại Hải Phòng FC để làm quà cưới cho chủ tịch Đỗ Quang Vinh nhưng không thành, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa ra lời xin lỗi vị chủ tịch của CLB: "Bản thân tôi đã hứa với chủ tịch là quyết tâm giành chiến thắng để làm món quà cưới nhưng chúng tôi đã không làm được. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chủ tịch Đỗ Quang Vinh".

Trong trận thua trước Hải Phòng, Văn Quyết ngồi dự bị và chỉ vào sân ở những phút cuối trận. Điều này khiến nhiều người thắc mắc, HLV Chun Jae-ho đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích: "Văn Quyết mới hết cảm cúm và trở lại tập luyện cách đây 2 ngày. Tôi nghĩ thể lực, thể trạng của Quyết chưa đảm bảo nên khó có thể vào sân từ hiệp 1. Tôi suy nghĩ cho toàn đội, bảo vệ thể lực của Văn Quyết cho những trận đấu tiếp theo nên để cầu thủ này dự bị và chỉ tung cậu ấy vào sân ở cuối hiệp 2".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem