HLV Conte dọa nạt lãnh đạo Chelsea về chuyện sa thải

Minh Chí (Theo The Times) Thứ tư, ngày 23/05/2018 17:10 PM (GMT+7)
Trước nguy cơ bị Ban lãnh đạo Chelsea sa thải, HLV Antonio Conte đã quyết định sẽ nghỉ ngơi 1 năm nhằm tiếp tục được hưởng khoản tiền 9 triệu bảng từ phía đội chủ sân Stamford Bridge.
Bình luận 0

Mùa giải vừa qua, HLV Conte giúp Chelsea giành được chức vô địch FA Cup. Tuy nhiên, ở Premier League, “The Blues” chỉ xếp vị trí thứ 5. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không được tham dự Champions League 2018-2019 mà phải thi đấu tại Europa League.

Với việc phải thi đấu ở Europa League, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn về lịch thi đấu so với các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch ở Premier League mùa tới. Đồng thời, doanh thu của họ sẽ suy giảm đáng kể so với mùa bóng vừa qua.

img

Nếu bị sa thải, HLV Conte sẽ nghỉ ngơi 1 năm để tiếp tục hưởng lương từ Chelsea.

Chứng kiến thành tích thi đấu yếu kém của đội nhà ở Premier League 2017-2018, ông chủ Roman Abramovich không khỏi thất vọng. Hiện tại, tỷ phú người Nga đang cân nhắc khả năng sa thải HLV Conte để bổ nhiệm nhà cầm quân khác thay thế.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Conte với Chelsea có thời hạn tới tháng 6.2019. Mức lương hiện nay mà nhà cầm quân 48 tuổi đang được hưởng là 9 triệu bảng/năm.

Khi gia hạn hợp đồng với Chelsea hồi tháng 7.2017, Conte đã “thòng” thêm những điều khoản có lợi cho mình. Theo đó, nếu sai thải chiến lược gia người Italia, đội bóng phía Tây thành London phải tiếp tục trả lương cho đến khi ông tìm được công việc mới. 

Trong trường hợp Conte không dẫn dắt đội bóng nào cho đến mùa Hè năm 2019, Chelsea sẽ phải thanh toán hết khoản tiền 9 triệu bảng trong 1 năm hợp đồng còn lại giữa đôi bên.

Tờ The Times (Anh) cho hay, trong trường hợp bị Chelsea sa thải, HLV Conte sẽ đáp trả bằng quyết định nghỉ ngơi 1 năm để tiếp tục nhận đủ số tiền kể trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem