HLV đầu tiên ở V-League mất ghế

Thứ tư, ngày 10/03/2010 12:24 PM (GMT+7)
NTNN - Hôm qua 9-3, V.League 2010 đã có HLV đầu tiên phải mất ghế, đó là HLV Robert Lim của The Vissai Ninh Bình.
Bình luận 0

img
HLV Robert Lim (đội mũ) bị cầu thủ phản ứng trong trận đấu với XM.HP chiều 7-3

Chuyện gì cũng có thể xảy ra

 Cũng nhanh gọn như khi cắt hợp đồng với ông thầy người Brazil Tavares, Chủ tịch The Vissai Ninh Bình - ông Hoàng Mạnh Trường đã cho thôi chức HLV Robert Lim, khi V.League mới qua vòng thứ 4.

Hôm qua 9-3, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn tập bình thường dưới sự chỉ đạo của HLV người Brazil, nhưng ông Lim đã chắc chắn phải trở lại với nhiệm vụ đào tạo trẻ. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra ngay hôm nay hoặc chậm nhất là đến cuối tuần này.

Trả lời NTNN sáng qua, "bầu" Trường cũng cho biết: "CLB đã thông qua việc cho HLV Robert Lim nghỉ".

Thực tế, thành tích của The Vissai Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của ông Lim không đến nỗi tồi. Trong khuôn khổ Cúp Quốc gia, sau khi vượt qua Bình Định với tỷ số 2-1, The Vissai Ninh Bình tiếp tục đánh bại Thanh Hóa 3-0.

Tại V.League, đội bóng của ông Lim giành được 5 điểm, tạm thời xếp thứ 10. Ngoại trừ thất bại nặng nề 2-5 trước CS.ĐT ở vòng 3, họ hòa 0-0 với ĐT.LA, thắng Navibank. Sài Gòn 2-1 ngay tại sân Thống Nhất và mới nhất, hòa 2-2 với XM.HP.

Mặc dù vậy, HLV Robert Lim vẫn phải thôi chức. Lý do chính được cho là ông thầy người Singapore không được lòng các cầu thủ. Cụ thể ở đây là một số vị trí chủ chốt của đội.

Trong nhiều buổi tập, các cầu thủ đã phản ứng ra mặt với ông Lim. Gần đây nhất, trong trận đấu với XM.HP, một ngoại binh là Rafael đã công khai "bật" lại ông Lim khi bị thay ra.

Có thể cảm nhận rõ những vấn đề của The Vissai Ninh Bình qua phát biểu của Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại. Trả lời báo chí ngày hôm qua, ông Đại đã cho biết: "HLV Robert Lim không thích hợp với V.League, giáo án huấn luyện của ông ấy không được các cầu thủ đón nhận nhiệt tình".

Vấn đề hiện tại của Ninh Bình là ai sẽ thay thế HLV Robert Lim dẫn dắt đội bóng. Theo ông Đại, do quyết định của "bầu" Trường đưa ra hơi bất ngờ, nên hiện tại CLB vẫn chưa tìm được HLV mới.

Tạm thời đội sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của hai trợ lý Nguyễn Đức Cảnh và Phạm Như Thuần. Được biết, hai đích nhắm của The Vissai Ninh Bình là HLV Lê Thụy Hải và cựu tiền vệ ĐTVN và CLB Thể Công Nguyễn Hồng Sơn.

Những người nắm thực quyền ở Ninh Bình là hai trợ lý Phạm Như Thuần và Nguyễn Đức Cảnh, hay cao hơn nữa là Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại.

Mới là phát súng lệnh…

Trào lưu "trảm tướng" vốn đã quá quen thuộc ở V.League. Với trường hợp HLV Robert Lim, sự ra đi gần như đã được dự đoán trước, từ khi HLV người Singapore được chỉ định thay thế cựu HLV ĐTVN Tavares.

Vì vậy, dư luận gần như không mấy bất ngờ khi biết tin trên. Ông Lim chỉ may mắn hơn đồng nghiệp của mình ở chỗ, sẽ được bố trí trở lại với nhiệm vụ đào tạo trẻ quen thuộc tại CLB.

Mùa giải chuyên nghiệp thứ 10, V.League vẫn được dự đoán, sẽ không kém phần khắc nghiệt như mùa giải 2009.

Có một điều chắc chắn rằng, khi các ông chủ đội bóng vẫn "đổ" hàng "núi" tiền vào thị trường chuyển nhượng để đổi lấy danh hiệu và thành tích trên bảng xếp hạng (chưa kể những mục đích ngoài bóng đá), thì chiếc guồng xoáy HLV sẽ còn tiếp tục quay. Câu hỏi có lẽ chỉ là ai, và bao giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem