HLV ĐT Iran nổi nóng ngay trước thềm Asian Cup 2019

Thứ năm, ngày 03/01/2019 20:40 PM (GMT+7)
Chia sẻ trước thềm Asian Cup 2019, HLV ĐT Iran, Carlos Queiroz tỏ ra khá giận dữ khi yêu cầu LĐBĐ nước này cần có những biện pháp bảo vệ các cầu thủ khỏi các tác động bên ngoài.
Bình luận 0

Trước thềm Asian Cup 2019, ĐT Iran được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, khi mà giải đấu đã sắp sửa khởi tranh, có vẻ như đội bóng vẫn chưa thể có được sự tập trung cao nhất.

img

HLV Carlos Queiroz.

Mới đây, trong chia sẻ với truyền thông, HLV ĐT Iran, Carlos Queiroz đã tỏ ra khá giận dữ khi yêu cầu chủ tịch LĐBĐ Iran, Mehdi Taj có biện pháp để bảo vệ đội bóng trước các thông tin bất lợi trên truyền thông. Trên tờ Tehran Times, cựu HLV Real Madrid cho biết:

“Chúng tôi muốn tham dự Asian Cup với sự tập trung cao nhất. Do đó, tôi muốn ông Taj bảo vệ đội bóng khỏi những thành phần muốn gây chia rẽ, sao nhãng đội bóng khỏi mục tiêu đã đề ra”.

“Các quan chức bóng đá Iran lẽ ra phải học tập những gì đã xảy ra trong quá khứ và bảo vệ đội bóng trước các yếu tố ảnh hưởng sự tập trung của cầu thủ. Đây không phải là thời điểm phù hợp. Đội bóng cần được bảo vệ khỏi những con ‘cá sấu’ ngoài kia”.

Trở lại với các trận đấu tại Asian Cup 2019, vị HLV này tiếp tục cho thấy sự thận trọng và quyết tâm rất lớn khi cho rằng:

“Chúng tôi đang tập trung cao độ cho trận đấu ra quân gặp Yemen. Trận đấu đầu tiên luôn là trận khó khăn nhất tại giải đấu. Đó là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng”.

“Khi tôi nhận lời dẫn dắt Team Melli 7 năm trước, nhiều người Iran thậm chí còn lo ngại về ĐT Bahrain. Tôi phải nhắc lại một lần nữa rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia là những đội bóng hàng đầu cho một vị trí tại bán kết. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình tại giải đấu này”.

TP (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem