HLV HAGL thừa nhận sự thật về Công Phượng và Văn Toàn

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ hai, ngày 28/05/2018 11:15 AM (GMT+7)
HLV HAGL thừa nhận sự thật về Công Phượng và Văn Toàn, ông Hữu Thắng không can thiệp vào công việc của HLV Miura, Klopp hé lộ tình hình thương tích của Salah, hơn 200.000 người ký tên đòi UEFA trừng phạt Ramos, Man City không quan tâm đến Bale…
Bình luận 0

HLV HAGL thừa nhận sự thật về Công Phượng và Văn Toàn

img

HLV Dương Minh Ninh thừa nhận, Công Phượng có lối chơi cá nhân và không giữ bóng giỏi. “Không riêng gì Công Phượng, nhiều cầu thủ của chúng tôi đều quá tải nên phong độ không tốt là chuyện thường. Thử hỏi, 17 ngày thi đấu 4 trận ở cả hai giải V.League và Cúp Quốc gia thì làm sao đảm bảo được chuyên môn và thể lực. Đúng là Công Phượng có chơi cá nhân và mất bóng nhiều tình huống không đáng có. Nhưng đó là do tôi trận này xếp Công Phượng chơi cao, nhằm lôi kéo hậu vệ đối phương nhiều hơn. Chơi ở vị trí đó buộc tiền đạo phải đi bóng và chấp nhận mạo hiểm mất bóng. Phượng đã làm tốt việc di chuyển tạo khoảng trống cho Văn Toàn và Minh Vương có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương”, ông Minh Ninh phát biểu.

Huyền thoại M.U chê Salah và Karius yếu đuối

Phát biểu trước báo giới, huyền thoại M.U - Paul Scholes cho rằng, tiền đạo Mohamed Salah và thủ thành Loris Karius quá yếu đuối vì khóc lóc ở trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid. 

Ông Hữu Thắng không can thiệp vào công việc của HLV Miura

img

Tân Chủ tịch CLB TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng khẳng định, ông không bao giờ can thiệp vào công việc của HLV trưởng Toshiya Miura. “Tôi về đây để quản lý đội bóng chứ không can thiệp vào công việc chuyên môn của HLV Miura. Mình cũng từng là HLV nên rất hiểu cảm giác khó chịu khi có người chen ngang vào công việc của mình. Đội TP.HCM giao toàn quyền chuyên môn cho HLV Miura và hiện nay chúng tôi xác định có gì dùng đó, những cầu thủ còn lành lặn, không bị kỷ luật thì sẽ được HLV trao cơ hội thi đấu”, ông Hữu Thắng khẳng định.

CĐV Nga dọa nạt CĐV Anh trước World Cup 2018

Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter nhiều CĐV Nga đã đe dọa CĐV Anh trước World Cup 2018 với khẩu hiệu: “Chào mừng đến địa ngục”.

Klopp hé lộ tình hình thương tích của Salah

img

HLV Jurgen Klopp của Liverpool xác nhận, cậu học trò Mohamed Salah đã bị chấn thương khá nghiêm trọng trong trận đấu với Real Madrid hồi rạng sáng qua. Tuy nhiên, qua kết quả chụp X-quang thì chân sút người Ai Cập vẫn còn cơ hội dự World Cup 2018.

Deschamps thừa nhận bị “choáng” bởi thành tích của Zidane

HLV trưởng ĐT Pháp - Didier Deschamps thừa nhận, ông đã bị choáng bởi thành tích ấn tượng mà người đồng nghiệp Zinedine Zidane đã làm được trong màu áo Real Madrid. Sau hơn 2 năm dẫn dắt “Kền kền trắng” vị chiến lược gia 45 tuổi này đã giúp CLB này giành được 3 ngôi vô địch Champions League, 1 La Liga, 2 Siêu cúp bóng đá châu Âu, 2 FIFA Club World Cup, 1 Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha.

Hơn 200.000 người ký tên đòi UEFA trừng phạt Ramos 

img

Mới đây, một tài khoản có tên "Mohamed Salah Abdel-Hakeem" đã mở một cuộc trưng cầu trên trang change.org để kêu gọi LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ thế giới (FIFA) đưa ra án phạt dành cho trung Sergio Ramos (Real Madrid) vì hành vi phi thể thao trong trận chung kết khiến tiền đạo Mohamed Salah (Liverpool) bị dính chấn thương. Sau vài giờ kêu gọi, đã có hơn 200.000 người ký tên đòi trừng phạt ngôi sao người Tây Ban Nha.

Ranieri tin Sarri sẽ thành công ở Chelsea

Cựu HLV Chelsea - Claudio Ranieri tin rằng, người đồng nghiệp Maurizio Sarri sẽ giúp “The Blues” lên đỉnh vinh quang sau khi thay Antonio Conte tiếp quản CLB này. Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng trong những ngày gần đây xuất hiện tin đồn Sarri sắp ngồi lên “ghế nóng” của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Man City không quan tâm đến Bale

img

Theo thông tin đăng tải trên The Guardian, tiền vệ Gareth Bale không phải là mục tiêu mà HLV Pep Guardiola muốn đưa về Man City ở “phiên chợ Hè” này. Thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện tin đồn tuyển thủ xứ Wales sắp rời Real Madrid.

Carles Puyol cảnh báo Barca

Cựu danh thủ Carles Puyol vừa lên tiếng cảnh báo đội bóng cũ Barcelona sau khi Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. “Xin gửi lời chúc mừng đến những người Madrid, 4 Champions League chỉ trong vòng 5 năm. Và đối với một trong những đội hình mạnh nhất lịch sử Barcelona hiện tại, rõ ràng chúng ta cần phải xem xét lại”, Puyol nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem