HLV HAGL trải lòng về phát ngôn "đá cho vui" của bầu Đức

Hoàn Minh Thứ tư, ngày 17/07/2019 21:44 PM (GMT+7)
Tối nay, HAGL đã may mắn thoát thua chủ nhà Hà Nội FC nhờ pha lập công của Văn Toàn ở phút bù giờ cuối cùng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon thừa nhận đội bóng mình đã có phần may mắn khi có điểm rời sân Hàng Đẫy.
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức ở vòng 16 V.League 2019 tối nay, Hà Nội FC (29 điểm) đang xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém TP.HCM 1 điểm.

Trong khi đó, HAGL (15 điểm) đang bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng. Sức ép đè khá nặng lên những đôi chân của Hà Nội FC khi ở trận đấu sớm diễn ra buổi chiều cùng ngày, TP.HCM đã thắng SHB.Đà Nẵng 3-2 để tạm nới rộng khoảng cách điểm.

img

Xuân Trường đã chơi đầy nỗ lực ở khu vực giữa sân và có đường chuyền quyết định cho Văn Toàn ghi bàn gỡ hòa cho HAGL trước chủ nhà Hà Nội FC. Ảnh: Zing

Diễn biến trên sân cho thấy Hà Nội FC vẫn phát huy được lối chơi kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng tiếc là chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng ở phút thứ 3 do công Omar.

Ở những thời điểm tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Hà Nội FC thì Xuân Trường đã chuyền phản công tuyệt đẹp từ phần sân nhà cho Văn Toàn lọt xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL, chấm dứt mạch 3 trận toàn thua trước đó.

img

HLV Lee Tae-hoon cho rằng việc thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương đã khiến HAGL trải qua chuỗi trận không biết thắng. Ảnh: Hoàn Minh

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon bày tỏ: "Tôi thừa nhận hôm nay chúng tôi có một chút may mắn để có kết quả hòa.

Hoàn cảnh của HAGL lúc này rất khó khăn sau 3 trận thua liên tiếp lại phải gặp một đội bóng mạnh như Hà Nội FC.

Dù sao các cầu thủ của tôi đã chơi đầy nỗ lực để giành 1 điểm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn".

Khi báo chí đặt vấn đề về phát ngôn "đá V.League cho vui" của bầu Đức mới đây, HLV Lee Tae-hoon bày tỏ:

"Tôi không biết chuyện HAGL chỉ đá V.League cho vui. Các cầu thủ của tôi có vẻ  như là những người đàn ông rất “ngọt ngào” trên sân và có lẽ đối thủ nào cũng muốn gặp.

Tôi đã nói với họ trong bóng đá chuyên nghiệp đôi khi phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn. HAGL đang ở tình thế rất khó khăn ở V.League và chúng tôi sẽ phải cùng nắm tay nhau vượt qua giai đoạn này".

Nhận xét về cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh, HLV Lee Tae-hoon nói: "Họ cùng với cặp tiền vệ trung tâm bên kia chiến tuyến là Đức Huy - Hùng Dũng đều là những cầu thủ có chất lượng tương tự như nhau.

Riêng Xuân Trường, do cậu ta mới trở về nước nên tôi muốn từ từ sử dụng Xuân Trường cho cậu ta thời gian thích nghi".

Trước câu hỏi của phóng viên về những ngày đầu thành công lên dẫn dắt HAGL so với thời điểm lúc này (6 trận gần đây chỉ giành được 2 điểm), HLV Lee Tae-hoon chia sẻ:

"Đúng thời điểm quan trọng, chúng tôi lại mất những trụ cột quan trọng vì chấn thương là A Hoàng, Hồng Duy, đặc biệt là chân sút chủ lực Walsh.

Tôi hy vọng khi các cầu thủ nói trên trở lại, HAGL sẽ tìm lại được cảm giác chiến thắng trong giai đoạn còn lại của mùa giải".

Chốt lại, HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Hiện tất cả các cầu thủ đều hiểu tình cảnh của đội bóng và cùng nhau cố gắng.

Mật độ thi đấu V.League giai đoạn này khá dày đặc và chúng tôi không có đủ thời gian tập luyện theo chu trình trước đây.

Đương nhiên, chúng tôi sẽ phải tìm ra giải pháp để thích nghi với điều kiện cụ thể".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem