HLV Hàn Quốc khiến giới truyền thông ngỡ ngàng khi nói về bàn thua tranh cãi

Chính Minh Chủ nhật, ngày 27/10/2019 22:07 PM (GMT+7)
Phát biểu sau trận bán kết Cúp QG 2019 thua Hà Nội FC 0-3, HLV người Hàn Quốc Chung Hae-soung (TP.HCM) cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở một trận đấu. Sau đây, ông cùng các học trò sẽ xem lại cả mùa giải để có sự chuẩn bị tốt hơn cho năm sau.
Bình luận 0

Trong trận bán kết Cúp QG 2019 tối nay trên sân Hàng Đẫy, TP.HCM đã nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng Hà Nội FC vẫn chứng minh được trình độ nhỉnh hơn ở những thời điểm quyết định.

Sau 90 phút thi đấu, Hà Nội FC thắng thuyết phục 3-0 với những bàn thắng của Omar (phút 35), Ngân Văn Đại (47'), Văn Quyết (75').

img

Omar đã mở tỷ số cho Hà Nội FC trong một tình huống gây tranh cãi. Ảnh: C.M

Chi tiết được nhiều người quan tâm là tình huống trọng tài chính Nguyễn Đình Thái cùng các trợ lý công nhận bàn mở tỷ số gây tranh cãi của Omar.

Khi báo chí đặt vấn đề về bàn thua nói trên, HLV Chung Hae-soung bình thản trả lời: "Tôi không có gì để nói thêm về bàn thua đó".

Nhưng theo quan sát của phóng viên, ông đã gọi các cầu thủ về phía khu vực kỹ thuật, động thái đó có thể hiểu là gì? phóng viên hỏi tiếp và HLV người Hàn Quốc giải thích:

"Tôi thấy các học trò của mình hơi nóng nên đã nhắc cầu thủ tập trung vào thi đấu. Tôi nhấn mạnh là tôi tôn trọng trọng tài, trọng tài là một phần của bóng đá.

Tôi nhắc các cầu thủ tập trung vào trận đấu bởi đó mới là hiệp 1, chúng tôi còn nhiều thời gian và phải cố gắng có một trận đấu cống hiến, đẹp mắt dành cho người hâm mộ".

img

HLV Chung Hae-soung khẳng định tôn trọng trọng tài và không có gì phàn nàn về bàn thua gây tranh cãi. Ảnh: Vietnamnet

Theo HLV Chung Hae-soung, sẽ không chính xác nếu nói bàn thua gây tranh cãi đó khiến TP.HCM suy sụp: "Bàn thua trong hiệp 1 và chúng tôi còn cả hiệp 2 để khi bàn nhưng đã không làm được.

Chúng tôi thua 0-3. Thực tế trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, tôi đã cố gắng động viên các học trò nhưng bàn thua thứ 2 cũng đến nhanh quá.

Nói chung trận thua này là lỗi của tôi, tôi xin nhận trách nhiệm".

img

Sau chấn thương, Phi Sơn (phải) đã trở lại mạnh mẽ trong màu áo TP.HCM.

Khi được giới truyền thông đặt vấn đề về việc sẽ đại diện Việt Nam đá vòng loại AFC Champions League và AFC Cup năm sau? HLV Chung Hae-soung đáp:

"Hiện tại mùa giải mới kết thúc và tôi không muốn nói gì về mùa giải mới, mọi thứ chưa rõ ràng, nói gì cũng là quá sớm.

Tôi cũng không biết thông tin gì về việc TP.HCM chiêu mộ Minh Vương từ HAGL như tin đồn thời gian qua.

Nói chung, làm bóng đá Việt Nam rất khó và thời gian qua tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều".

Chốt lại, HLV Chung Hae-soung chốt lại: "Đây là một mùa giải tuyệt vời, tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ. TP.HCM có nhiều cầu thủ tốt, tất cả đều nỗ lực hết mình.

Về trường hợp của Phi Sơn, cậu ta là cầu thủ giỏi, bị chấn thương đầu mùa nhưng đã kịp trở lại trong trận đấu hôm nay. Tôi muốn chúc mừng Phi Sơn.

Với tôi, việc thiếu vắng những cầu thủ giỏi là khó khăn. Nhưng người khó khăn nhất chính là cầu thủ gặp chấn thương. 

Phi Sơn không chỉ đá một mùa giải, tương lai của cậu ta còn nhiều phía trước. Tôi muốn giữ cho cầu thủ và đã lựa chọn thời điểm tốt nhất để cậu ta trở lại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem