Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong 30 năm làm HLV bóng đá tính đến thời điểm này, HLV Hector Cuper đã "ngồi ghế nóng" ở rất nhiều CLB và đội tuyển quốc gia có tên tuổi. Có thể kể ra Mallorca, Valencia (Tây Ban Nha), Inter Milan (Italia) hay ĐT Ai Cập.
Năng lực của Cuper là điều không phải bàn cãi. Nếu không giỏi, ông đã không thể là thầy của những cựu siêu sao bóng đá như Ronaldo "béo", Zanetti, Mendieta, Canizares, Abelda, Baraja… Tuy nhiên, Cuper lại thiếu đi một chút bản lĩnh cũng như không được vận may ủng hộ ở những thời khắc quan trọng mang tính quyết định thành bại.
Những danh hiệu vô địch mà Cuper có được tính đến lúc này gồm Copa Conmebol với Lanus, Siêu cúp Tây Ban Nha năm 1998 với Mallorca và Siêu cúp Tây Ban Nha với Valencia năm 1999. Điều đó có nghĩa Cuper không đến nỗi trăng tay sau 3 thập kỷ cầm, nhưng hãy xem ông và các đội bóng của mình đã bỏ lỡ cơ hội đăng quang ở các giải đấu nào?
Năm 1994, Cuper và Huracan về nhì tại giai đoạn Clausura của giải VĐQG Argentina. Năm 1998, Cuper và Mallorca thua Barcelona trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Năm 1999, vẫn là với Mallorca, Cuper chấp nhận giành ngôi á quân UEFA Cup.
Chuyển sang dẫn dắt Valencia, Cuper nhanh chóng tạo ra một đội bóng có lối chơi rất khó chịu. Họ 2 năm liền lọt tới chung kết Champions League vào các năm 2000 và 2001. Mặc dù vậy, Cuper và Valencia không thể bước lên ngôi vương. Lần đầu tiên, Valencia thua Real Madrid 0-3. 1 năm sau, họ bị Bayern Munich đánh bại ở loạt sút luân lưu.
Chia tay Valencia, Cuper ký hợp đồng với Inter Milan. Ngay mùa đầu tiên, ông và đội bóng của mình đã tiến sát tới chức vô địch Serie A. Nhưng "tiến sát" tức là không đăng quang và bi kịch xảy đến với Cuper cũng như Inter Milan khi họ bất ngờ thua Lazio ở vòng cuối cùng và cay đắng nhận ngôi á quân.
Trong giai đoạn tiếp theo, Cuper dẫn dắt Aris FC lọt tới trận chung kết Cúp quốc gia Hy Lạp và… thua vào năm 2010. Đến năm 2017, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Cuper và ĐT Ai Cập về nhì tại giải vô địch châu Phi.
Những thống kê nêu trên cho thấy, Cuper đã 7 lần bỏ lỡ cơ hội giành những danh hiệu cao quý. Các đội bóng của ông đã gục ngã ngay trước vạch đích và chẳng phải ngẫu nhiên, Cuper được gọi là "Vua về nhì".
Dù không có được những thành tựu như mong đợi, nhưng dẫu sao Cuper vẫn là HLV rất tên tuổi. Vào tối nay (20/6), người hâm mộ Việt Nam sẽ được tận mắt chứng kiến trực tiếp trên sân Thiên Trường khả năng cầm quân của chiến lược gia 67 tuổi người Argentina. Với sự chỉ huy của HLV Cuper, ĐT Syria được dự báo sẽ khiến ĐT Việt Nam gặp không ít khó khăn và điều đó hứa hẹn tạo nên trận giao hữu hấp dẫn, giàu kịch tính.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.