HLV Hữu Thắng chọn Hà Nội FC “song kiếm hợp bích” với HAGL

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 27/06/2017 17:04 PM (GMT+7)
Khác với hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016 khi chủ yếu đặt niềm tin vào những nhân tố của SLNA và HAGL, hướng tới SEA Games 2017, HLV Hữu Thắng lại chọn công thức "HAGL + Hà Nội FC"...
Bình luận 0

Theo thông tin từ VFF, trong danh sách 28 tuyển thủ U22 được HLV Hữu Thắng công bố ngày 27.6 để chuẩn bị cho vòng loại bảng I giải U23 châu Á 2018 chỉ có 2 cái tên thuộc “lò” SLNA là trung vệ Văn Khánh, tiền đạo Tuấn Tài.

Không khó để nhận ra HLV Hữu Thắng gần như đặt trọn niềm tin vào những cái tên thuộc “lò” HAGL, không chỉ ở vòng loại U23 châu Á mà xa hơn là chinh phục tấm HCV SEA Games 2017.

img

Những điểm sáng "lò" HAGL sẽ đóng vai trò trụ cột trên hành trình "săn vàng" SEA Games 2017 của HLV Hữu Thắng. Ảnh: VFF

Những điểm sáng HAGL gần như sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam: Hậu vệ A Hoàng, Văn Thanh; tiền vệ Đông Triều, Hồng Duy, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường; tiền đạo Công Phượng.

Bổ sung cho "lò" HAGL sẽ là những cái tên thuộc Hà Nội FC: tuyển thủ U20 Văn Hậu, Quang Hải, tiền vệ Duy Mạnh, Đức Huy.

Cùng với 2 tuyển thủ U20 của Hà Nội FC, các tuyển thủ U20 Việt Nam từng được HLV Hữu Thắng gọi lên đội tuyển chuẩn bị đá vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019 gặp Jordan (hòa 0-0) đều có tên: Thủ môn Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), hậu vệ Tấn Tài (Bình Định), Tấn Sinh (Quảng Nam), Đình Trọng (Sài Gòn FC), tiền đạo Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng).

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) từ ngày 3 đến 14.7. Sau đó, đội sẽ di chuyền vào TP.HCM hoàn tất những bước chuẩn bị chuyên môn cuối cùng cho vòng loại bảng I giải U23 châu Á 2018 diễn ra trên sân Thống Nhất.

Ở trận ra quân bảng I ngày 19.7, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Đông Timor. Tiếp đó sẽ gặp U22 Macau (Trung Quốc) ngày 12.7, gặp U22 Hàn Quốc ngày 23.7.

Kết thúc giải nói trên, U22 Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với Các ngôi sao K.League (Hàn Quốc), diễn ra ngày 29.7. Ngày 31.7, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Danh sách U.22 Việt Nam

Thủ môn (4): Phí Minh Long, Đỗ Sĩ Huy  (Hà Nội), Lê Văn Trường (HAGL), Bùi Tiến Dũng (FLC.Thanh Hóa).

Hậu vệ (10): Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Khương (S.Khánh Hòa), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (SHB.Đà Nẵng), Trần Đình Trọng (Sài Gòn).

Tiền vệ (10): Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lâm Ti Phông (S.Khánh Hòa), Lương Xuân Trường (Gangwon).

Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (FLC.Thanh Hóa). Hà Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng).   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem