HLV Incheon United tiếp tục "nói lời khó nghe" về Công Phượng

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 13/06/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trả lời mới đây với truyền thông xứ sở Kim Chi, HLV Yoo Sang-chul của Incheon United tiết lộ rằng tiền đạo ĐT Việt Nam Nguyễn Công Phượng vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố để có thể chơi bóng tại Hàn Quốc.
Bình luận 0

Đầu mùa giải 2019, câu lạc bộ Incheon United đã ngỏ lời mời với HAGL để sở hữu Nguyễn Công Phượng với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, sau khi chứng kiến phong độ chơi bóng ấn tượng của tiền đạo tại kỳ Asian Cup 2019.

img

Giống như Xuân Trường, Công Phượng cũng đã không thể thành công tại Incheon United.

Tuy nhiên, những ngày tháng chơi bóng tại đội bóng của người đồng đội cũ Lương Xuân Trường lại không thực sự đem đến kỷ niệm đẹp cho Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ chỉ được tạo điều kiện ra sân 8 trận, trong đó không ít lần anh được tung vào băng ghế dự bị khi mà thời gian đã trôi dần về những phút cuối và cũng không có bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào.

Trước tình hình đó, chân sút sinh năm 1995 đã chủ động xin thanh lý sớm hợp đồng và được Incheon United đồng ý để anh đi tìm kiếm bến đỗ mới. Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự không thành công của Công Phượng, tuy nhiên theo HLV Yoo Sang-chul – người vừa được bổ nhiệm chức HLV trưởng cho biết, Công Phượng còn thiếu nhiều yếu tố để phù hợp với Incheon United cũng như chơi bóng ở Hàn Quốc:

“Công Phượng sở hữu kỹ năng rê bóng xuất sắc và có cả quyết tâm. Cậu ấy có tài năng đặc biệt, nhưng vẫn còn thiếu những yếu tố để phù hợp với phong cách chơi bóng của Incheon và K.League.

Công Phượng có điểm yếu về phòng ngự. Cậu ấy gặp khó khăn khi thích nghi với K.League, nơi cầu thủ phải chạy rất nhiều và chịu áp lực thi đấu mạnh mẽ. Incheon cũng là đội phải chịu áp lực lớn trong khâu phòng ngự. Việc Công Phượng giao tiếp với đồng nghiệp không được suôn sẻ nên cũng không đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo” – HLV Yoo Sang-chul tiết lộ với MBC Sports.

Ở thời điểm hiện tại, Công Phượng đã trở về Việt Nam để hoàn tất các thủ tục xin visa, dự kiến vào ngày 15/6 tới anh sẽ lên đường sang Pháp để có chuyến thử việc đầu tiên tại châu Âu theo sự giới thiệu của người thầy cũ Guillaume Graechen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem