HLV Kiatisak đàn giỏi, hát hay như HLV Dido và còn gì nữa?

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 16/02/2021 09:10 AM (GMT+7)
Giữa HLV Kiatisak và cựu HLV ĐT Việt Nam Dido có một điểm chung: Ngoài giờ huấn luyện, họ còn là những nghệ sĩ đàn giỏi, hát hay.
Bình luận 0

HLV Kiatisak – nghệ sĩ tài hoa

Đầu năm nay, khi HLV Kiatisak nhận lời bầu Đức, trở lại Việt Nam dẫn dắt HAGL, "Zico Thái" đã cho thấy anh còn rất nhiều sức hút với người hâm mộ phố Núi nói riêng và Việt Nam nói chung.

Vẻ ngoài thân thiện, thường xuyên nở nụ cười hiền trên môi như khi còn là cầu thủ, Kiatisak nhận được rất nhiều thiện cảm. Nói không quá, trong mọi thời điểm, khi bóng đá Thái Lan và Việt Nam không ưa gì nhau thì Kiatisak gần như là người duy nhất nhận được tình cảm yêu mến từ cả hai phía.

HLV Kiatisak đàn giỏi, hát hay và còn gì nữa? - Ảnh 1.

HLV Kiatisak được lòng các CĐV Thái Lan và Việt Nam.

"Zico Thái" ham học hỏi, không chỉ trong từng buổi tập, cách thể hiện trên sân mà anh còn chịu khó học tiếng Việt, giao tiếp bằng tiếng Việt rất tốt từ cách đây khoảng chục năm.

Kiatisak cũng cho thấy anh là người đàn ông của gia đình. Tôi vẫn chưa thể quên hình ảnh Kiatisak đội chiếc mũ len khi tới Việt Nam làm khách ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2007 (Thái Lan thắng 2-0) – giải đấu cuối cùng của Kiatisak trong màu áo ĐT Thái Lan.

Khi được các phóng viên hỏi, anh trả lời đó là chiếc mũ chính tay vợ anh đan tặng và anh luôn giữ bên mình.

Bao năm qua vẫn thế, trở lại Việt Nam dẫn dắt HAGL và năm nay sẽ ăn Tết ở phố Núi, mỗi sáng, Kiatisak vẫn đăng ảnh cá nhân, thể hiện trạng thái vui vẻ trong từng bữa sáng, ra sân tập cùng các ngoại binh trên facebook để bạn bè, người thân ở Thái Lan yên tâm.

Clip: HLV Kiatisak trổ tài nấu nướng trong bữa cơm tất niên tại nhà bầu Đức.

Mới nhất, anh còn thể hiện tài nấu nướng khi vào bếp làm món Thái "Tom yum Kung" trong bữa tất nên ở nhà bầu Đức.

Tài đàn hát của Kiatisak thì khỏi phải bàn khi anh đã "chinh phục" được người hâm mộ với 2 bài tủ: "Hát với dòng sông", "Đôi mắt Pleiku".

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những kết quả chuyên môn. Thầy trò HLV Kiatisak cần làm cho bầu Đức cười thật nhiều như cách ông đã hài lòng sau trận HAGL thắng SLNA 2-1 ở vòng 2 V.League 2021.

HLV Dido và "dòng đời không êm ái như dòng sông"

Trước khi Kiatisak đặt chân tới Việt Nam khoác áo HAGL và "làm mưa làm gió" với cú đúp vô địch V.League 2003, 2004, bóng đá Việt Nam từng đón nhận HLV người Brazil Dido đến và thất bại cùng U23 Việt Nam, bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 2001 – kỳ SEA Games đầu tiên mà môn bóng đá nam dành cho các đội U23 thay vì ĐTQG như trước.

Ngày HLV Dido tới Việt Nam, ông nổi tiếng với mác HLV chuyên nghiệp và từng là cựu tiền vệ CLB danh tiếng Brazil Santos.

HLV Santos đầy cá tính, sẵn sàng "đua" thể lực với các học trò, vào sân thị phạm, "đá mẫu" cho học trò xem luôn lại đàn giỏi, hát hay như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Ấy vậy mà HLV Dido lại không thể phù hợp với bóng đá Việt Nam bởi 2 lý do chính. Thứ 1, ông tự tin thái quá, "nổ" quá đà với những phát ngôn đại ý có thể giúp ĐT Việt Nam dự World Cup. Hay ngoài Brazil – đội bóng quê hương ông là số 1 thế giới thì chẳng có đội bóng nào đáng ngại cả (?!).

Thứ 2, HLV Dido không biết tiếng Việt nên khó giao tiếp, không thể gần gũi, hiểu các cầu thủ của mình dẫn đến chủ quan duy ý chí trong các bài tập.

HLV Kiatisak đàn giỏi, hát hay và còn gì nữa? - Ảnh 4.

Ngoài tài chơi bóng, HLV Kiatisak còn đàn giỏi, hát hay.

Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng nếu xem xét dưới góc độ Kiatisak chưa thành công khi dẫn dắt HAGL thời điểm 2006 (vừa là cầu thủ, vừa là HLV đưa HAGL cập bến thứ 4 V.League) và 2010 (xếp thứ 7 V.League – kết quả kém nhất của HAGL từ khi có mặt ở V.League 2003 tới thời điểm đó), thì chắc chắn Kiatisak cũng phải rút kinh nghiệm từ bài học của chính mình trong quá khứ, và câu chuyện của một HLV người Brazil cũng rất nghệ sĩ như ông Dido.

HLV Kiatisak đã mang tới luồng sinh khí mới, sự tự tin trong từng buổi tập của HAGL.

HLV Kiatisak đã mang tới luồng sinh khí mới, sự tự tin trong từng buổi tập của HAGL.

V.League 2021 dù sao mới đi qua 2 vòng đấu, HAGL thua 1 trận (thua Sài Gòn FC 0-1) và thắng 1 trận (thắng SLNA 2-1).

Tất cả đang chờ xem HAGL sẽ khởi sắc ra sao trong năm mới Tân Sửu 2021 – năm tuổi của HLV Kiatisak, đặc biệt khi anh đã bày tỏ tham vọng vô địch cùng HAGL?

Khi mùa giải 2021 khép lại, mong là "Zico Thái" không phải ôm đàn ngồi buồn một mình và "Hát với dòng sông" với điệp khúc: "Tình yêu đến em không mong đợi gì/Tình yêu đi em không hề hối tiếc/Ngày xa xưa em hát với dòng sông/Và giờ đây em hát giữa dòng đời/Dù dòng đời không êm ái như dòng sông"…

BLV Vũ Quang Huy: "Kiatisak là một người rất chuẩn mực, chuyên nghiệp. Tôi có nhiều kỷ niệm với Kiatisak từ khi anh còn là cầu thủ, khoác áo HAGL vô địch V.League 2003, 2004. Khi gặp lại Kiatisak trong thời gian tới, ngoài việc ôn cố tri tân, tôi muốn đệm đàn cho Kiatisak hát".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem