HLV Kiatisak muốn Công Phượng '"đá chén cơm" của Xuân Trường?

Thứ bảy, ngày 20/03/2021 05:11 AM (GMT+7)
Bất chấp hàng tiền vệ của HAGL đã quá chật chội nhưng HLV Kiatisak vẫn muốn đưa Công Phượng từ vị trí hộ công xuống đá tiền vệ tổ chức, vị trí vốn thuộc về Xuân Trường.
Bình luận 0

Có thể thấy rằng, kể từ khi lên nắm quyền HLV trưởng tại HAGL, Kiatisak Senamuang đã tạo ra rất nhiều sự thay đổi từ con người cho tới lối chơi của đội bóng phố núi. Kể cả vị trí của những trụ cột như Công Phượng hay Văn Toàn, Xuân Trường cũng thường xuyên được thay đổi vô cùng linh hoạt.

Trong cuộc đối đầu CLB Bình Định tại vòng 3, HAGL đã chơi với bộ ba tiền vệ Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh. Điều này giúp họ có khả năng kiểm soát bóng tốt, tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 1.

HLV Kiatisak muốn Công Phượng '"đá chén cơm" của Xuân Trường? - Ảnh 1.

Công Phượng thi đấu khá hay ở vị trí tiền vệ (Ảnh: Zing).

Thậm chí, ngay đầu trận đấu, Công Phượng đã có đường phất bóng dài tuyệt đẹp giúp Văn Toàn ghi bàn mở tỷ số. Pha kiến tạo mang phong cách rất "Xuân Trường" này khiến nhiều người tấm tắc khen ngợi kỹ năng chuyền bóng và kiến thiết cơ hội của ngôi sao gốc Đô Lương.

Sau trận đấu, HLV Kiatisak khẳng định sẽ để Công Phượng chơi ở vai trò tiền vệ tổ chức nhằm giảm gánh nặng ghi bàn lên đôi chân số 10. Điều đó cũng đồng nghĩa nhiều tiền vệ khác ở HAGL sẽ ít được ra sân hơn. Như ở trận đấu với Bình Định là Minh Vương và Triệu Việt Hưng.

HLV Kiatisak muốn Công Phượng '"đá chén cơm" của Xuân Trường? - Ảnh 2.

Xuân Trường hoàn toàn có thể bị Công Phượng tranh vị trí.

Thậm chí, Xuân Trường hoàn toàn cũng có thể bị Công Phượng lấy vị trí tiền vệ trung tâm của mình nếu HLV Kiatisak muốn sử dụng một trong hai cái tên kể trên. Ngoài ra, Dụng Quang Nho cũng luôn sẵn sàng vào sân nếu chiến lược gia người Thái Lan muốn gia cố khả năng phòng ngự từ xa.

Cuộc chiến ở khu trung tuyến của HAGL vốn đã rất khốc liệt. Có thêm Công Phượng, HLV Kiatisak đối diện cuộc "khủng hoảng thừa" tại hàng tiền vệ. Dù muốn hay không, sẽ có những cầu thủ chất lượng phải ngồi ngoài, kể cả ngôi sao tầm cỡ như Xuân Trường. Trước đó, HAGL cũng phải bán đứt cựu tuyển thủ Olympic Việt Nam Lê Phạm Thành Long cho Thanh Hóa vì đã có thừa tiền vệ trung tâm.

NN (Theo Sports 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem