HLV Kiatisak nói gì trước viễn cảnh Thái Lan tan mộng World Cup?

P.V Thứ tư, ngày 07/09/2016 19:00 PM (GMT+7)
HLV Kiatisak thừa nhận đã muốn được thấy NHM mổ lợn ăn mừng nhưng điều đó đã không thể xảy ra.
Bình luận 0

Tối qua, Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Trước đối thủ quá mạnh là Nhật Bản, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng họ cũng không thể làm gì hơn. Chịu thất bại 0-2, Thái Lan rơi xuống đáy BXH bảng B. Cơ hội dự World Cup 2018 gần như khép lại với Zico Thái và các học trò sau 2 trận thua liên tiếp.

img

HLV Kiatisak thừa nhận Nhật Bản ở đẳng cấp khác so với Thái Lan.

Nói về trận đấu này, thuyền trưởng của đội bóng xứ Chùa vàng cho hay: "Tôi phải đánh giá cao các học trò của mình, họ đã cố gắng để hoàn thiện mình sau thất bại trước Saudi Arabia. Nhưng trước một đội bóng mạnh như Nhật Bản, chúng tôi đã để họ có quá nhiều cơ hội.

Chúng tôi cố gắng chiến đấu nhưng trình độ của cầu thủ hai đội chênh lệch quá lớn. Thái Lan đã cố gắng triển khai thế trận chặt chẽ nhưng chúng tôi không thể cản họ có được 2 bàn thắng. Dù thua nhưng tôi cũng đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ để hướng tới trận gặp UAE và Iraq" - Goal Thái dẫn lời.

Zico Thái cũng thừa nhận, ông từng muốn được thấy NHM mổ lợn ăn mừng trước khi trận đấu này diễn ra, tuy nhiên điều đó không thể xảy ra. "Tôi hi vọng các fan có thể mổ lợn ăn mừng nhưng điều đó đã không thể xảy ra, thậm chí chúng tôi không có điểm.

Hôm nay họ đã đến sân để cổ vũ cho đội tuyển và chúng tôi đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Chúng ta không được đánh lừa bản thân mình và phải nhìn vào những điểm yếu đó. Nếu muốn tiến bộ hơn nữa chúng ta phải làm như vậy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem