HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt đội U23 Thái Lan?

Tuấn Anh Thứ tư, ngày 12/10/2022 16:40 PM (GMT+7)
Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bất ngờ gọi điện cho người đồng hương để dàn xếp bất đồng trong quá khứ.
Bình luận 0

Vào cuối năm 2013, HLV Kiatisak Senamuang đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thái Lan và đội U23. Kể từ đây, cựu danh thủ này đã giúp nền bóng đá quê hương có những thay đổi tích cực so với giai đoạn trước đó.

Cụ thể, HLV Kiatisak đã cùng Voi chiến giành 2 chức vô địch AFF Cup, 1 tấm HCV SEA Games (2013). Cũng trong thời gian đó, các trợ lý thay ông dẫn dắt U22 tiếp tục đăng quang tại Đại hội thể thao Đông Nam Á thêm 2 lần.

HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt đội U23 Thái Lan? - Ảnh 1.

HLV Kiatisak đã từng rất thành công khi dẫn dắt các đội tuyển của Thái Lan.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2017, HLV Kiatisak đã chủ động từ chức HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan. Ngoài thất bại tại vòng loại World Cup 2018 thì việc không nhận được sự tôn trọng và ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá nước nhà (FAT) mà đứng đầu là Chủ tịch Somyot Poompanmoung cũng là nguyên nhân dẫn đến quyết định này của ông.

Sau khi HLV Kiatisak từ chức, bóng đá Thái Lan có chiều hướng đi xuống trên nhiều cấp độ đội tuyển, đặc biệt là ở cấp độ U23 khi bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á và ASIAD 2018, mất HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp 2019, 2021 vào tay Việt Nam.

Những kết quả trên khiến giới chức bóng đá Thái Lan phải nhớ về Kiatisuk. Và mới đây tờ Thairath tiết lộ, Chủ tịch Somyot vừa có cuộc điện thoại thân mật với một trong những huyền thoại của Đông Nam Á để dàn xếp bất đồng trong quá khứ.

Giới chuyên môn Thái Lan cho rằng, đội U23 đang cần một HLV nội có kinh nghiệm, am hiểu cầu thủ trong nước như HLV Kiatisak vào lúc này.

Thêm vào đó, Chính phủ và Ủy ban Olympic Thái Lan mới đây đã ra “tối hậu thư” cho ông Somyot phải lấy lại vị thế số 1 tại SEA Games 32. Và đây được xem là nguồn cơn dẫn đến việc Chủ tịch FAT chủ động gọi điện hòa giải với HLV Kiatisak.

Thời điểm V.League 2022 khép lại cũng là lúc FAT tính chuyện chọn thuyền trưởng cho đội U23 để thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023, bao gồm SEA Games 32. Và không loại trừ khả năng, họ sẽ bổ nhiệm HLV Kiatisak.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem