HLV Lê Huỳnh Đức sốc khi học trò được gọi trở lại ĐT Việt Nam

Chủ nhật, ngày 22/09/2019 16:10 PM (GMT+7)
Trước tin vui học trò được triệu tập lên tuyển, nhà cầm quân của CLB SHB Đà Nẵng bày tỏ ngạc nhiên bởi Huy Toàn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất.
Bình luận 0

HLV Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ về việc hai học trò Đặng Anh Tuấn và Võ Huy Toàn được HLV Park Hang-seo gọi lên tập luyện cùng ĐTQG.

Chiến thắng nghẹt thở trước Thanh Hóa với bàn thắng duy nhất được ghi ở những phút bù giờ cuối cùng đã giúp cho Đà Nẵng thoát khỏi cuộc đua trụ hạng đầy khắc nghiệt. Đặng Anh Tuấn và Võ Huy Toàn - 2 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập của thầy Park - đều được tung ra sân.

img

Những nỗ lực ở SHB Đà Nẵng đã giúp Huy Toàn được gọi trở lại ĐT Việt Nam

Anh Tuấn đã có một màn thể hiện tốt khi có một đường kiến tạo cho Phan Văn Long lập công, hạ gục đội bóng xứ Thanh đầy kịch tính ở phút cuối. Ngược lại, Võ Huy Toàn có phần sa sút khi anh bị thay ra ở đầu hiệp 2 vì xuống thể lực và đã có 45 phút thi đấu khá mờ nhạt.

Trả lời phỏng vấn trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Tôi mừng khi Anh Tuấn và Huy Toàn được HLV Park gọi lên tuyển. Tuy nhiên, Huy Toàn không có phong độ cao lúc này. Còn Anh Tuấn chơi xuất sắc và xứng đáng được lên tuyển’’

Nhà cầm quân này cho rằng tâm lý không tốt là một phần ảnh hưởng tới lối chơi của Huy Toàn song vẫn tin tưởng anh sẽ sớm lấy lại phong độ. Chiến lược gia gốc Huế cho hay: “Huy Toàn chưa chơi hay tại Đà Nẵng, nhưng có thể khi lên tuyển sẽ khác. Tại đó, cậu ấy được đặt vào vai trò mới, tâm lý cũng thoải mái hơn và có thể bùng nổ hơn so với thời điểm này”.

Khi được yêu cầu đánh giá về trận cầu với Thanh Hóa, dù đã giành được 3 điểm nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không hài lòng vì các cầu thủ bị áp lực tâm lý đè nặng, tấn công và phòng ngự vẫn còn nhiều sơ hở.  Với kết quả này, SHB Đà Nẵng đã có thể an tâm thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng đầy cam go đang diễn ra nơi cuối bảng xếp hạng.

Ngược lại, việc bị đánh gục vào phút cuối khiến Thanh Hóa phải đối mặt với nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn cách đội xếp cuối là Sanna Khánh Hòa BVN 1 điểm vô cùng mong manh. Trận kế tiếp, Thanh Hóa sẽ tiếp đón CLB Viettel trên sân nhà. 

Chi Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem