HLV Lê Huỳnh Đức tố HAGL chơi xấu, trọng tài thiên vị

PV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 26/08/2019 13:45 PM (GMT+7)
Thất vọng vì SHB Đà Nẵng thua ngược HAGL trong trận đấu thuộc vòng 22 V.League 2019, HLV Lê Huỳnh Đức đã lên tiếng chê bai đội chủ nhà có nhiều tình huống “chơi xấu”, đồng thời cho rằng, giới trọng tài liên tục xử ép đội bóng sông Hàn trong thời gian gần đây.
Bình luận 0

Vòng 22 V.League 2019, SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách tới sân Pleiku của HAGL. Họ dẫn bàn trước nhờ cú dứt điểm cận thành của Đỗ Merlo ở phút 50. Nhưng đội khách chỉ duy trì được lợi thế đúng 4 phút. Ở phút 54, Xuân Trường chọc khe đẳng cấp để Minh Vương cân bằng tỷ số 1-1. Tới phút 78, từ cú nhả bóng của Văn Toàn, Ngọc Quang đã có cú sút xa rất căng bên ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

img

HLV Lê Huỳnh Đức không phục chiến thắng của HAGL.

Đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1, HAGL đã có trận thắng đầu tiên sau 3 trận liên tiếp toàn hòa (1) và thua (2) ở V.League 2019. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp đội bóng phố Núi vượt qua CLB Thanh Hóa để chiếm vị trí thứ 12 trên BXH với 1 điểm nhiều hơn đối thủ này (26 so với 25). Theo chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng (27 điểm) vẫn dậm chân ở vị trí thứ 10 và chỉ hơn đội xếp thứ 13 (phải đá play-off trụ hạng) là Thanh Hóa có 2 điểm.

Thất vọng vì SHB Đà Nẵng thua ngược HAGL, HLV Lê Huỳnh Đức đã không ngần ngại lên tiếng chê bai đội chủ nhà có nhiều tình huống “chơi xấu”, cụ thể là đá rát và có phần tiểu xảo, khiến các học trò của ông ức chế.

"Chưa đá nhưng chúng tôi đã biết trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào rồi. Mới nhập cuộc nhưng những tình huống tiền đạo, tiền vệ của Đà Nẵng tranh cướp bóng, đều bị thổi phạt và nhận thẻ vàng. Còn họ, ngay từ xa đã có biện pháp phạm lỗi lại không sao.

Đà Nẵng đã chuẩn bị rất kỹ cho từng tình huống để hạn chế điều này nhưng HAGL rất thông minh. Những tình huống bắt đầu gây nguy hiểm là họ ngăn chặn. Bởi vậy, đội tôi rất khó đá. Phía bên Đà Nẵng, Merlo, Frizoni chưa đụng đã bị thổi phạt. Các cầu thủ bắt đầu cảm thấy bị ức chế, xé nát trận đấu và không thể tập trung để chơi bóng", HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ quan điểm trên Webthethao.

Không chỉ chê bai HAGL đá xấu, HLV Lê Huỳnh Đức còn bóng gió rằng, giới trọng tài liên tục xử ép SHB Đà Nẵng trong thời gian gần đây, khiến đội bóng sông Hàn liên tục có kết quả không như ý.

“Tình huống HAGL gỡ hoà 1-1 phải xem lại có việt vị hay không. Đặc biệt, tình huống Đỗ Merlo bị ngã trong vòng cấm nữa. Rất nhiều tình huống, trọng tài cắt còi có lợi cho HAGL. Phải nói chúng tôi cảm thấy rất ức chế.

Trong 3 trận đấu gần đây nhất, chúng tôi đều bị ép, trận gặp Sanna Khánh Hoà BVN mất phạt đền, trận đấu vừa rồi với Hà Nội cũng vậy, thủ môn đối phương di chuyền trước và bước lên cao trước khi Đỗ Merlo đá phạt đền nên anh ta thu hẹp góc sút phán đoán cản phá được. Đã có 2 trọng tài đã bị kỷ luật khi điều khiển trận đấu của Đà Nẵng. Chúng tôi cảm thấy không được đối xử công bằng”, nhà cầm quân 47 tuổi nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem