HLV Lebanon nói gì về luật fair-play nghiệt ngã?

Đông Hưng (theo AFC) Thứ sáu, ngày 18/01/2019 09:11 AM (GMT+7)
HLV Miodrag Radulovic của Lebanon đã hết lời khen ngợi các học trò sau chiến thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên, nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà không thể giành vé đi tiếp vì kém ĐT Việt Nam về chỉ số fair-play.
Bình luận 0

Lượt cuối bảng E Asian Cup 2019, Lebanon gặp CHDCND Triều Tiên và cần phải thắng cách biệt đối thủ này 4 bàn thì mới có thể vượt qua ĐT Việt Nam và giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8. Ngay phút thứ 9, đại diện Tây Á đã bị thủng lưới trước, nhưng sau đó, bằng sự kiên cường, họ đã lật ngược thế cờ và thắng lại 4-1, trong đó có bàn thắng ở phút 90+8.

img

HLV Miodrag Radulovic của Lebanon.

Như vậy, ĐT Lebanon đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng E, có 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 5 bàn. Điều này đồng nghĩa, họ ngang bằng với ĐT Việt Nam ở 3 chỉ số quan trọng này, khi thầy trò Park Hang-seo cũng có 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 5 bàn. Tuy nhiên, khi xét tới chỉ số cuối cùng là chỉ số fair-play, Lebanon lại thua Việt Nam. Mà chỉ số fair-play ở đây chính là số thẻ vàng mà các đội đã nhận qua 3 trận vòng bảng.

Cụ thể, qua 3 trận đấu, ĐT Việt Nam nhận tổng cộng 5 thẻ vàng. Trong khi đó, Lebanon nhận tổng cộng 7 thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ vàng ở trận gặp CHDCND Triều Tiên. Điều này đồng nghĩa, họ đã phải cay đắng nhìn ĐT Việt Nam giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, còn mình sẽ phải xách va-li về nước.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Miodrag Radulovic của Lebanon đã hết lời khen ngợi học trò về màn lội ngược dòng trước CHDCND Triều Tiên, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà không thể đi tiếp vì kém ĐT Việt Nam về chỉ số fair-play. Tuy vậy, ông nhấn mạnh, cuộc chơi nào cũng có luật và cần tôn trọng, đồng thời hướng cái nhìn về tương lai.

"Tôi tự hào với các cầu thủ của mình. Họ phải chơi dưới sức ép to lớn nhưng vẫn ghi được tới 4 bàn thắng. Tiếc rằng 4 bàn vẫn là chưa đủ. Dẫu sao, Lebanon cũng đã giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự Asian Cup. Những gì toàn đội làm được rất đáng lạc quan. Các cầu thủ của tôi xứng đáng là những người hùng", HLV Miodrag Radulovic cho hay.

“Rất tiếc đội đã bị loại theo cách như vậy. Tuy nhiên, đây là luật và tất cả cần phải tôn trọng nó. Chúng tôi có trong tay một thế cầu thủ tài năng và giàu nhiệt huyết, vậy nên rất lạc quan về sự phát triển trong tương lai”, nhà cầm quân người Montenegro nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem