HLV Miura dùng "độc chiêu" để giúp Công Phượng?

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 18/05/2015 19:56 PM (GMT+7)
Nhiều người tiếc khi Công Phượng chưa thể ra mắt ĐT Việt Nam. Nhưng HLV Miura có lý khi quyết định để tiền đạo của HAGL trên ghế dự bị. Đơn giản, nó chỉ tốt cho Công Phượng ở thời điểm nhiều áp lực này.
Bình luận 0

Công Phượng là tiền đạo trẻ nhận được nhiều sự quan tâm nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thời điểm này.

Chẳng ngạc nhiên khi trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên, không ít tờ báo, diễn đàn bóng đá bày tỏ hy vọng HLV Miura sẽ kết hợp tiền đạo của HAGL với đàn anh Công Vinh trên hàng công. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

90 phút tại Mỹ Đình, Công Phượng ngội lặng thinh trên băng ghế dự bị với nét mặt đượm buồn.

img

 Công Phượng buồn bã khi chưa thể ra mắt ĐT Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

Nhiều người có ý trách HLV Miura, bởi trong một trận giao hữu thì việc tung Công Phượng vào sân trong khoảng 15-20 phút cuối chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng nhà cầm quân người Nhật có những toan tính của mình và thực tế thì quyết định để Công Phượng ngồi ngoài phần nào đó còn mang tính chất bảo vệ chính tiền đạo này, nhất trong bối cảnh nhiều áp lực như hiện nay.

Thứ nhất, ngồi dự bị sẽ giúp Công Phượng có cơ hội quan sát các đàn anh thi đấu để học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là những nhân tố trên hàng công như Công Vinh, Văn Quyết, Hải Anh, Quang Hải hay Mạc Hồng Quân, đồng thời nhìn nhận rõ hơn về cách triển khai các phương án tấn công dưới thời HLV Miura. Cần biết rằng, dưới triều đại của nhà cầm quân người Nhật, các cầu thủ phải phục vụ những triết lý và ý tưởng của ông, chứ ông không xây dựng lối chơi xoay quanh ai cả.

Thứ hai, HLV Miura có ý muốn Công Phượng nhận ra mình đang ở đâu và còn thiếu sót những gì. Đúng là tiền đạo người Nghệ An nhận được sự quan tâm rất nhiều từ người hâm mộ trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, nhưng anh vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ, còn non kém về kinh nghiệm, trong khi Công Vinh, Văn Quyết, Hải Anh đều là những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp. Phải ngồi ngoài xem các anh thi đấu sẽ giúp Công Phượng không tự phụ vào bản thân.

Thứ ba, trước CHDCND Triều Tiên, nếu Công Phượng ra mắt nhưng lại thi đấu không tốt, khi ấy báo chí sẽ lại mổ xẻ ầm ĩ, khiến tiền đạo 20 tuổi này khó có lấy những phút giây bình yên trước thềm SEA Games 28. Vậy không để Công Phượng ra sân thời điểm này cũng là cách mà HLV Miura giảm áp lực cho cậu học trò, giúp anh có thể tập trung vào tập luyện.

Nói như BLV nổi tiếng Vũ Quang Huy, HLV Miura không có ý so sánh về đẳng cấp giữa Công Phượng với lớp đàn anh. Nếu không đánh giá cao khả năng của Công Phượng, nhà cầm quân người Nhật sẽ không điều động anh tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam và điền tên tiền đạo của HAGL vào danh sách đăng ký trận gặp CHDCND Triều Tiên (số 23).

Công Phượng có tài và còn cả một tương lai dài ở phía trước, vậy nên đừng vì một cơ hội nhỏ nhoi vụt qua mà chán nản. Chỉ cần nỗ lực, không sớm thì muộn, anh cũng sẽ trở thành một trong những trụ cột của ĐT Việt Nam. Chẳng phải ở vòng loại U23 châu Á, HLV Miura đã luôn tạo cơ hội cho Phượng đó sao!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem