HLV Miura gọi 8 tuyển thủ Olympic vào ĐTVN

Thứ bảy, ngày 27/09/2014 22:08 PM (GMT+7)
Với màn trình diễn ấn tượng tại Asiad 17, HLV Miura đã quyết định đôn tới 8 cầu thủ Olympic lên đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) để chuẩn bị chiến dịch chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2014.
Bình luận 0
Chiều 26.9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay sân chới Asiad, sau khi để thua UAE với tỷ số 1-3. Dù không thể đi tới trận tứ kết, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ Olympic Việt Nam tại Á vận hội năm nay đáng nhận được những lời khen ngợi.

Và chỉ ngay trước trận đấu với UAE chiều nay, HLV Miura đã chốt lại danh sách 30 tuyển thủ ĐTVN đi tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho AFF Cup, trong đó đã tăng cường tới 8 cầu thủ Olympic Việt Nam.
img 8 tuyển thủ Olympic được gọi lên đội tuyển Việt Nam - Ảnh: A.T
Các cầu thủ Olympic lên tuyển Việt Nam gồm: Thủ môn Trần Bửu Ngọc, trung vệ Đào Duy Khánh và Quế Ngọc Hải; hậu vệ Võ Huy Toàn, tiền vệ Vũ Huy Hùng, Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Như vậy, tại AFF Cup sắp tới, ngoài những gương mặt cựu binh, HLV Miura cũng đã tin tưởng vào các cầu thủ trẻ do chính tay mình tuyển chọn.

Trong danh sách tập trung ĐTVN lần này, đáng chú ý có sự xuất hiện của bác sĩ thể lực - ông Fujimoto Hiroo do LĐBĐ Nhật Bản (JFA) hỗ trợ.

Theo kế hoạch, ngày 27.9, ĐTVN sẽ lên đường sang Nhật Bản bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài khoảng 20 ngày. Tại Nhật Bản, toàn đội sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm huấn luyện Sakai (Osaka) từ ngày 28.9 đến ngày 16.10. Tại Nhật Bản, ĐTVN sẽ đá giao hữu với tuyển SV Nhật Bản, CLB Vissel Kobe (J.League 1) và CLB Kyoto Sanga (J.League 2).

Danh sách ĐTVN tập huấn tại Nhật Bản

HLV trưởng: Toshiya Miura

Các trợ lý: Ngô Quang Sang, Đặng Phương Nam, Nguyễn Đức Cảnh

HLV thể lực: Fujimoto Hiroo

Thủ môn (4): Nguyễn Thanh Bình (SHB ĐN), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hoá), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp)

Hậu vệ (9): Nguyễn Văn Biển (HN T&T), Lê Phước Tứ (B.Bình Dương), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Huy Cường (Than QN), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng), Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Bùi Văn Long (HAGL), Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hoá), Đào Duy Khánh (HN T&T)

Tiền vệ (13): Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Võ Huy Toàn (SHB ĐN), Lê Tấn Tài (B.Bình Dương), Hoàng Minh Tâm (SHB ĐN), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Vũ Minh Tuấn (Than QN), Nguyễn Văn Quyết (HN T&T), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Nguyễn Vũ Phong (SHB ĐN), Phạm Thành Lương (HN T&T), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Huỳnh Quốc Anh (SHB ĐN), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội)

Tiền đạo (4): Lê Công Vinh (SLNA), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Mạc Hồng Quân (QKN Quảng Nam).
(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem