“HLV Miura xây dựng lối chơi phòng ngự… phá bóng”

Thứ sáu, ngày 22/01/2016 18:00 PM (GMT+7)
“Lối chơi mà HLV Miura xây dựng là phòng ngự… phá bóng. Sự bảo thủ và cái tôi của ông ấy đã phải trả giá và cái giá mà chúng ta nhận lại quá đắng”, Phan Văn Tài Em bức xúc.
Bình luận 0

Xem trận đấu chia tay VCK U23 châu Á 2016 của U23 Việt Nam, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam Phan Văn Tài Em không giấu bức xúc khi nói về sự bảo thủ và vô lý trong cách làm của ông thầy người Nhật. Theo Tài Em, thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á cũng như AFF Cup 2014, SEA Games 28 đều đến từ việc ông Miura quá bảo thủ.

“Chết bởi sự bảo thủ”

Dù thất bại 2-3 nhưng khác với 2 trận thua trước U23 Jordan và U23 Australia, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn mãn nhãn, với lối chơi tự tin, kỹ thuật và mang đến rất nhiều cảm hứng cho khán giả.

img

Phan Văn Tài Em rất không hài lòng với cách xây dựng lối chơi của HLV Miura.

Xem trận đấu, cựu thủ quân ĐT Việt Nam Phan Văn Tài Em cho rằng đó là bình thường và không có gì bất ngờ. Bởi theo nhìn nhận của tiền vệ kỳ cựu này, nếu HLV Miura không cố chấp, bảo thủ đến độc đoán với quan điểm, tính toán cá nhân thì U23 Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều hơn những màn trình diễn khiến NHM thêm tin tưởng, lạc quan thay vì cái nhìn tiêu cực.

“Không cần đợi đến trận đấu với U23 UAE mới nhận ra vấn đề. Để hiệu quả, bóng đá Việt nam cần chơi thứ bóng đá thiên về kỹ thuật, với những pha phối hợp nhóm, dùng chủ yếu chơi bóng sệt ở cự ly trung bình, ngắn. Nhưng tiếc là ông Miura đã không hoặc không muốn hiểu điều này.

img

HLV Miura đang chịu nhiều sức ép.

Rất nhiều ý kiến đóng góp, thậm chí phản bác và phản ứng mạnh mẽ khi chứng kiến các đội bóng của HLV Miura chơi thứ bóng đá thiên về sức mạnh, trọng dụng và biến cầu thủ thành những “công nhân đá bóng”. Thế nhưng, ông thầy người Nhật quá bảo thủ nên chỉ thích làm theo ý mình, dẫn đến những trận thua rất thất vọng. Vì vậy, việc U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ HAGL chơi một trận đấu theo phong cách của mình, tự tin cầm bóng phối hợp bằng những pha đập nhả, ban bật và di chuyển liên tục khiến U23 UAE gặp nhiều khó khăn là không có gì bất ngờ”.

Những gì mà bóng đá Việt Nam nhận lấy thời gian qua và thất bại nặng nề của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, trách nhiệm thuộc về HLV Miura song theo quan điểm của Tài Em, VFF không thể vô can.

“Cách làm thiếu hợp lý và bất cập, ông Miura bị phản ứng ầm ầm nhưng tôi hơi ngạc nhiên là chẳng thấy những người có trách nhiệm ở VFF đả động gì đến. Thế nên những gì mà bóng đá Việt Nam nhận lại thời gian qua, tôi cho rằng VFF không thể vô can, thậm chí là có trách nhiệm lớn”.

“Dùng quân HAGL làm nòng cốt là phù hợp”

Có một điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra ở trận đấu với U23 UAE, đội hình xuất phát của U23 Việt Nam có đến 6 cầu thủ HAGL. Với nền tảng kỹ thuật, tư duy cực tốt cùng với việc được ăn tập cùng nhau lâu năm, họ đã biến U23 Việt Nam thành một đội bóng khác, với khuôn mặt khác. Suốt trận đấu, họ không những làm cho người xem thích thú với nhiều pha phối hợp nhuần nhuyễn, kỹ thuật mà còn cho thấy những tình huống xử lý thông minh, đẳng cấp khiến đối phương liên tục gặp khó khăn.

img

U23 Việt Nam đã có màn trình diễn đáng khen trước U23 UAE.

“Việc U23 Việt Nam chơi tốt trước U23 UAE, dù không đánh giá vai trò nơi những cầu thủ còn lại kém hơn nhưng tôi không có gì phải đắn đo để khẳng định, tác động và ảnh hưởng của cầu thủ HAGL là rõ nét. Họ dám và có thể chơi theo ý mình, đấy là điều nhiều người mong muốn lâu nay và với U23 Việt Nam của HLV Miura thì đây cũng chính là điều đáng nói”, Tài Em đánh giá.

"Xem lối chơi mà HLV Miura áp dụng cho các đội tuyển, chúng tôi thường nói vui với nhau rằng “các HLV khác xây dựng lối đá phòng ngự phản công còn ông Miura thì là phòng ngự… phá bóng”. Không những thế lại còn thử nghiệm, thay đổi các vị trí trên sân không theo nguyên tắc nào…”.

Từ một trận đấu đến một giải đấu và nhìn lại cả hành trình, với hiểu biết và nhận định của mình, Tài Em ủng hộ quan điểm cần phải dành cho lứa cầu thủ tài năng thuộc dạng “của hiếm” của HAGL những “đặc cách”. Cần phải khai thác, phát triển những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy như là một “chìa khoá” trong tương lai với bóng đá Việt Nam.

“Dùng quân HAGL làm nòng cốt để đá SEA Games 2017, tôi cho là hợp lý. Bởi bên cạnh cái lợi về chuyên môn, khi các em được đào tạo bài bản, nền tảng kỹ thuật hoàn chỉnh, tư duy tốt, ăn tập cùng nhau lâu năm nên lối chơi sẽ nhuần nhuyễn, đẹp mắt, chúng ta còn nhận được sự ủng hộ lớn từ NHM. Thành hay bại thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng với bóng đá Việt Nam bây giờ, điều cần nhất là sự khác biệt, là một lối chơi đẹp mắt, cống hiến mà chỉ có những nhân tố như Công Phượng cùng đồng đội mới có khả năng đem lại…”. Tài Em nêu quan điểm.

Phạm Hồ (Thể thao 24h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem