HLV Nhật Bản la hét điều gì khiến hàng thủ Việt Nam sụp đổ?

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 25/01/2019 20:45 PM (GMT+7)
Trong thời gian đầu hiệp 2, HLV Moriyasu Hajime đã liên tục la hét các cầu thủ Nhật Bản và giúp họ thi đấu tốt hơn, qua đó xuyên phá được hàng thủ của ĐT Việt Nam. Vậy nhà cầm quân 50 tuổi đã nói những gì với các học trò?
Bình luận 0

Bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019, khuôn mặt của HLV Moriyasu Hajime tỏ rõ sự tự tin. Ông liên tục cười và dường như tin chắc ĐT Nhật Bản sẽ có chiến thắng dễ dàng để giành vé vào bán kết. Nhưng càng về sau, sự tự tin ấy càng ít đi, thậm chí có thời điểm, cụ thể là cuối trận, nhà cầm quân 50 tuổi này còn bày tỏ sự lo lắng.

img

HLV Moriyasu Hajime của ĐT Nhật Bản.

Ngoài ra, trong những phút đầu hiệp 2, HLV Moriyasu Hajime còn liên tục la hét các học trò, khác hẳn thái độ bình thản thời điểm đầu trận. Chính những thúc giục từ nhà cầm quân này đã giúp các ngôi sao áo xanh thi đấu tốt hơn và rồi có bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đó là tình huống xuất phát từ pha va chạm giữa Ritsu Doan và Bùi Tiến Dũng trong vòng cấm. Trọng tài quyết định xem lại qua công nghệ VAR và rồi cho Nhật Bản hưởng quả penalty.

Vậy HLV Moriyasu Hajime đã nói gì để thúc ép các tuyển thủ Nhật Bản gây sức ép đối với hàng thủ ĐT Việt Nam. Theo tiết lộ từ tờ Nikkei, chiến lược gia của "Samurai xanh" đã yêu cầu các học trò phải liên tục giữ bóng, luân chuyển và dần đẩy cao tốc độ trận đấu, đặc biệt trên 1/3 sân đối phương, buộc phải thủ Việt Nam phải có những sơ hở và sai sót.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem