HLV Nhật Bản nhận xét "ngọc thô" Việt kiều Mỹ tập cùng U19 Việt Nam

Cao Oanh - Chính Minh Thứ năm, ngày 15/08/2019 19:30 PM (GMT+7)
Sự kiện 2 chị em cầu thủ Việt kiều Mỹ Chelsea và Kyah về Việt Nam tập luyện cùng đội tuyển U19 nữ được dư luận đặc biệt quan tâm. Trao đổi với Dân Việt, HLV người Nhật Bản Ijiri Akira cho rằng họ đều nỗ lực thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình.
Bình luận 0

Thời tiết chiều 15/8 rất nắng nhưng chị em Chelsea (18 tuổi) và Kyah (16 tuổi) vẫn ra sân tập luyện hăng say cùng U19 Việt Nam. Trong khi ông nội Lê Liêm và cha là Lê Lâm, mẹ Laurie (người Mỹ) theo dõi con mình chơi bóng từ trên khán đài sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

img

Mới 16 tuổi nhưng Lê Kyah đã thể hiện tư duy chơi bóng hiện đại cùng kỹ thuật cơ bản rất tốt. Ảnh: Cao Oanh

Theo ghi nhận của Dân Việt, chị em Chelsea và Kyah bắt nhịp rất nhanh với những bài tập được HLV Ijiri Akira đưa ra. Trong buổi tập, đôi khi ông thầy người Nhật Bản còn lấy họ ra làm minh chứng về sự đồng điệu trong chiến thuật, ý tưởng chơi bóng đá cơ bản:

"Không chỉ ở Việt Nam, Mỹ mà bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có những nguyên tắc chung, cơ bản về bóng đá mà các bạn phải nằm lòng, không được mắc sai lầm", HLV Ijiri Akira nói.

img

HLV người Nhật Bản Ijiri Akira chỉ đạo chiến thuật cho các học trò trước buổi tập chiều nay. Ảnh: Cao Oanh

Suốt buổi tập kéo dài 1,5 tiếng đồng hồ, HLV Ijiri Akira cố gắng chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất cho các học trò. Ông cố gắng nhắc họ thật bình tĩnh, không vội trong những đường chuyền: "Các bạn nhận bóng, cố gắng quan sát để tìm đường chuyền vào khu vực giữa sân có sức tấn công mạnh hơn 2 biên", HLV Ijiri Akira nhắc nhở.

Ông thầy người Nhật Bản còn thị phạm 1 tình huống cụ thể đối với tiền đạo. Khi có bóng ở tư thế quay lưng lại khung thành đối phương, phải quan sát xem hậu vệ họ đang ở đâu: 

"Nếu hậu vệ áp sát thì có 2 lựa chọn là đi bóng qua họ hoặc chuyền ra cánh cho đồng đội băng lên tấn công, cố gắng đừng chuyền ngược về.

Còn nếu hậu vệ ở xa mình, có thể đàng hoàng quay ngược lên tìm đường tấn công".

Trong bài tập đối kháng, Chelsea và Kyah đều thể hiện được trình độ kỹ thuật cơ bản tốt, tư duy mạch lạc, thể lực đảm bảo.

Theo nhận xét của một số đồng đội ở U19 Việt Nam, điểm hạn chế của Chelsea và Kyah chỉ là sự va chạm. 

img

Ở tuổi 18, Lê Chelsea thể hiện khả năng bao quát khá tốt ở khu vực giữa sân. Ảnh: Cao Oanh

Kết thúc buổi tập, khi Dân Việt đặt caau hỏi với HLV Ijiri Akira về 2 cô học trò Việt kiều Mỹ, ông đáp: "Phía VFF đã yêu cầu tôi hạn chế bình luận, nhận định về họ nên tôi sẽ không nói nhiều.

Nói chung, những gì họ thể hiện là rất tích cực. Sau buổi tập chiều nay, theo kế hoạch gia đình họ sẽ trở về Mỹ. Việc họ có quay lại với U19 Việt Nam hay không còn phụ thuộc vào cuộc làm phía giữa VFF và gia đình họ".

img

Lê Chelsea chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội ở U19 Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh

Khi phóng viên đặt câu hỏi về sự ảnh hưởng tích cực của Chelsea và Kyah tới bầu không khí U19 Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2019 nói riêng và sự phát triển bóng đá Việt Nam nói chung, HLV Ijiri Akira bày tỏ:

"Họ cũng như nhiều cầu thủ khác ở U19 Việt Nam lúc này thôi. Nói chung bóng đá nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và về cơ bản, mọi thứ không có gì thay đổi".

Chốt lại, HLV Ijiri Akira nhấn mạnh: "Mục tiêu trước mắt của tôi cùng U19 Việt Nam là vòng chung kết U19 châu Á. 

Tất nhiên, mọi HLV đều có tham vọng giành thành tích tốt nhất và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi rất muốn cùng các học trò có mặt tại World Cup trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem