HLV Nhật Bản nói gì khi thắng Việt Nam “nhờ” công nghệ VAR?

Quốc An Thứ sáu, ngày 25/01/2019 15:09 PM (GMT+7)
Khi được hỏi về công nghệ VAR sau chiến thắng 1-0 của ĐT Nhật Bản trước ĐT Việt Nam, HLV Hajime Moriyasu cho biết, trong cả hai tình huống ấy, có một số cầu thủ đã va vào nhau và trọng tài đã xử lý một cách khách quan.
Bình luận 0

Trận Việt Nam vs Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019 là trận đầu tiên áp dụng công nghệ VAR ở giải đấu này. Ngay lập tức, công nghệ hiện đại này đã ghi dấu ấn. Phút 23, từ công nghệ VAR, trọng tài Mohammed Abdulla Mohammed từ chối bàn thắng của ĐT Nhật Bản khi xác định trung vệ Maya Yoshida đã để bóng chạm tay trước khi đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam.

img

HLV Hajime Moriyasu của ĐT Nhật Bản.

Đến phút 57, lại từ công nghệ VAR, vị “vua áo đen” người UAE cho ĐT Nhật Bản hưởng 1 quả penalty khi xác định Bùi Tiến Dũng đã phạm lỗi với Ritsu Doan trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ritsu Doan đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Nhật Bản đánh bại Việt Nam 1-0, qua đó giành vé vào bán kết Asian Cup 2019.

Sau trận đấu, khi được hỏi về công nghệ VAR, HLV Hajime Moriyasu cho biết, trong cả hai tình huống ấy, có một số cầu thủ đã va vào nhau và trọng tài đã xử lý một cách khách quan. "Về VAR, tôi nghĩ quyết định của trọng tài đã nói lên tất cả vì trong cả 2 tình huống, có một số cầu thủ xô vào nhau", HLV Hajime Moriyasu nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem