HLV nội được kiêm nhiệm: Giải pháp bất đắc dĩ!

Thứ sáu, ngày 02/03/2012 14:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không ai nói việc HLV nội kiêm nhiệm là hay nhưng trong tình thế này, VFF không có lựa chọn nào khác.
Bình luận 0

Dựa vào thực tế?

Việc 1 HLV có thể làm việc kiêm nhiệm ở cả CLB lẫn ĐTQG hay không đã được đặt ra từ hơn 2 năm trước gắn với việc HLV Calisto muốn kiêm nhiệm thêm việc huấn luyện cho Hà Nội T&T. Thời điểm đó, cũng đã có những luồng ý kiến ủng hộ ông Calisto. Nhưng cuối cùng, VFF đã quyết định “HLV ĐTQG phải làm việc chuyên trách”.

img
Nếu không cho phép kiêm nhiệm, HLV Mai Đức Chung (thứ 4 từ phải sang) là ứng cử viên sáng giá nhất chức HLV trưởng.

Trao đổi với Dân Việt sáng 1.3, ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV QG khẳng định: “Việc để HLV nội kiêm nhiệm là một giải pháp bất đắc dĩ. Trong cuộc họp của Hội đồng HLV QG cách đây 2 tháng, chúng tôi đã thống nhất chủ trương dùng HLV nội thay HLV Goetz nhưng HLV ấy phải làm việc chuyên trách. Điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp của một nền bóng đá. Nhưng tình hình thực tế của bóng đá Việt Nam lúc này rất khó khi các HLV nội có chất lượng đều đang có hợp đồng với CLB và không thể bỏ lên đội tuyển được”.

Lo “quân anh - quân tôi”

Thừa nhận việc trước đây bóng đá Việt Nam có tồn tại việc “quân anh - quân tôi”, và đó là một trong những vấn đề nan giải khi chọn HLV nội lên dẫn dắt ĐTQG, nhưng ông Hiển cũng tỏ ra lạc quan: “Các giải bóng đá QG đang diễn ra, dư luận sẽ là người đánh giá phong độ của các tuyển thủ. Bên cạnh đó còn có cả hội đồng tuyển chọn cầu thủ, những người có chuyên môn nên chuyện “quân anh - quân tôi” chắc sẽ bị hạn chế”.

Trao đổi với Dân Việt tối qua (1.3), ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF bày tỏ: "Mùa giải đang diễn ra, vì vậy không thể bảo HLV bỏ việc ở CLB được. Tôi tin khi tập trung cùng ĐTQG khi mùa giải kết thúc vào cuối tháng 8, HLV được chọn có thể toàn tâm toàn ý cho đội tuyển. HLV nào cũng có sĩ diện của người làm nghề, lương cao như thế (200 triệu đồng/tháng sau thuế-PV) và thành tích cùng ĐTQG thì ai chẳng ao ước. Về lâu dài, chắc chắn HLV sẽ phải làm việc chuyên trách".

Ông Lê Thế Thọ - thành viên Hội đồng HLV QG thẳng thắn cho biết: “Tôi nghĩ, việc kiêm nhiệm hay không kiêm nhiệm không phải là vấn đề. Đầu tiên, VFF phải có quan điểm rõ ràng. Chọn HLV nội có chính kiến, giúp đội tuyển phát triển hay chọn những người nhàn rỗi, dễ bảo, nói gì họ cũng nghe? Từ sự lựa chọn đó, VFF cũng phải có cách ứng xử phù hợp với HLV ấy, tạo cho họ một cơ chế làm việc tốt.

Chọn ai làm trợ lý cho HLV trưởng cũng là 1 vấn đề, chứ không phải cứ chọn người “giúp việc”, HLV bảo gì nghe đó. Ví dụ tại SEA Games 2011, nếu thấy phương pháp huấn luyện của HLV Goetz không hợp lý, tại sao các trợ lý không lên tiếng ngay đi, để rồi thất bại mới thi nhau đổ lỗi cho ông Goetz”.

Theo ông Thọ, đằng sau bộ khung BHL đội tuyển, cần có một nhóm người có chuyên môn tốt, cùng BHL đi các sân xem, tuyển chọn cầu thủ: “Một mình HLV trưởng làm sao có thể theo dõi hết các cầu thủ trên cả nước” ông Thọ chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem