Bộ đôi trung vệ của Malaysia gồm Dion Cools, Aidil Zafuan có chiều cao khá tốt. Dion Cools cao 1m85 còn Aidil Zafuancao 1m77. Tuy vậy, ở trận đấu gặp UAE, bộ đôi này đã bộc lộ những điểm yếu: Khả năng phán đoán điểm rơi chưa chính xác sau những đường chuyền dài của đối thủ và bọc lót cho nhau kém hiệu quả.
Nhìn lại bàn thua đầu tiên của Malaysia trong trận đấu với UAE có thể thấy cặp trung vệ của “Hổ vàng” dễ dàng bị loại bỏ sau một đường chuyền dài vượt tuyến của đội chủ nhà. Ngay sau đó, Ali Mabkhout băng lên và thoải mái dứt điểm mở tỉ số trận đấu.
2. Hàng tiền đạo thiếu hiệu quả
Sumareh không gánh nổi hàng công Malaysia.
Chân sút chủ lực của Malaysia là Guilherme de Paula. Cầu thủ gốc Brazil sở hữu thể hình lý tưởng và chỉ đáng chú ý trong những tình huống tranh chấp bóng bổng. Ở tuổi 34, De Paula tỏ ra khá chậm chạp, vụng về trong những tình huống tự xoay sở và dứt điểm trong vòng cấm.
Niềm hy vọng lớn nhất của HLV Tan Cheng Hoe ở thời điểm này là tiền vệ Sumareh. ĐT Việt Nam có thể tổ chức bắt chết Sumareh để hạn chế tối đa sức tấn công của Malaysia.
3. Lối chơi rời rạc
Nhiều sao nhập tịch chưa chắc mang lại hiệu quả cho Malaysia
Đội hình hiện tại của Malaysia có rất nhiều cầu thủ nhập tịch, bao gồm Corbin-Ong, Matthew Davies, Dion Cools, Junior Eldstal, De Paula và Sumareh. Không thể phủ nhận đẳng cấp của các ngôi sao này nhưng vấn đề của Malaysia là sự thiếu gắn kết trong lối chơi. Sau trận thua vừa qua, NHM Malaysia đã chỉ trích đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe chơi bóng rời rạc và thiếu tinh thần chiến đấu. Thái độ thi đấu và khát khao cống hiến của dàn cầu thủ nhập tịch là bài toán khó giải với HLV Tan Cheng Hoe.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.