HLV Park Hang-seo 3 lần nhắc tới "nhân dân Việt Nam" khi nhận Huân chương Lao động

Chính Minh Thứ năm, ngày 27/08/2020 12:53 PM (GMT+7)
Sáng nay, đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo. Trong bài phát biểu của mình, vị "thuyền thưởng" người Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn chân thành tới nhân dân Việt Nam.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo tới Việt Nam làm việc cuối năm 2017 – thời điểm bóng đá Việt Nam tưởng như rơi xuống đáy thất vọng sau khi đội U22 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 2017 tại Malaysia.

Và rồi như một "phù thủy" có "cây đũa thần" trong tay, thầy Park đã "hô biến" những cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng như Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức… thành những người hùng dân tộc với tấm HCB U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

HLV Park Hang-seo luôn đặt tay lên ngực trái mỗi khi chào cờ. Ảnh: Hải Đăng

HLV Park Hang-seo luôn đặt tay lên ngực trái mỗi khi chào cờ. Ảnh: Hải Đăng

Chưa hết, thầy Park cùng các học trò còn liên tiếp khẳng định vị thế với những dấu ấn khiến bóng đá khu vực và châu lục ngỡ ngàng: Lọt tới bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết ASIAN Cup 2019, HCV SEA Games 2019 và hiện đang bất bại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đó là lý do HLV Park Hang-seo đã vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Hai trợ lý đắc lực của ông là Lee Young-jin, Kim Han-yoon cũng  được trao bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu khi vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, HLV Park Hang-seo đã mở đầu (Xin chào) và kết thúc (Xin cảm ơn) bằng tiếng Việt rất sõi.

Nét mặt của thầy Park biểu cảm sự trân trọng khi đứng hát Quốc ca và nghe đọc quyết định trao tặng Huân chương.

HLV Park Hang-seo 3 lần nhắc tới "nhân dân Việt Nam" khi nhận Huân chương Lao động - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhắc lại những thành tích mà HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã đạt được trong khoảng 3 năm qua. Ảnh: Hải Đăng

Dưới đây, Dân Việt đăng toàn văn bài phát biểu của thầy Park. Ông đã 3 lần nhắc tới "nhân dân Việt Nam" với lời cảm ơn, cùng nhau chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay khi mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có bóng đá bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19:

Trước tiên cho tôi gửi lời cảm ơn ngài Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF, tất cả các quý vị quan khách. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhân dân Việt Nam đã trao Huân chương này cho tôi.

Về mặt cá nhân, tôi cảm thấy tự hào và càng ý nghĩa hơn khi biết rằng đây là tấm Huân chương đầu tiên trao cho người nước ngoài trong lĩnh vực bóng đá.

Tuy nhiên, tấm Huân chương này chỉ là tấm Huân chương tôi đại diện cho tập thể cầu thủ, tập thể ban huấn luyện, tập thể hậu cần và tất cả những thành viên đã nỗ lực tạo ra kết quả trong thời gian qua.

Tôi hiểu ý nghĩa của tấm Huân chương này cũng là mong muốn chúng tôi nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Và tôi cũng cảm thấy nặng nề hơn nữa vì trách nhiệm đối với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Hải Đăng

HLV Park Hang-seo vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Hải Đăng

Hiện nay, Covid-19 đang lan rộng. Giới bóng đá đang gặp nhiều khó khăn đó là V.League trong trong nước tạm ngừng thi đấu. Các giải thi đấu quốc tế đều bị kéo dài hoặc trì hoãn.

Với cá nhân tôi, tôi không cho rằng đây là thời gian mình được phép đứng im theo dõi thời kỳ khó khăn này.

Đây là quãng thời gian tôi dành cho đầu tư, xây dựng các đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn.

Tôi sẽ tiếp tục phát huy mọi năng lực để tìm kiếm cầu thủ, đẩy mạnh, thực hiện mạnh mẽ hơn chiến thuật cho đội tuyển.

Xin thưa các quý vị, mặc dù trong tình hình khó khăn tổng thể của xã hội, tất các thành viên ban huấn luyện đội tuyển chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ đầy đủ về tinh thần, vật chất, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của ĐTQG.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để duy trì phong độ cho đến khi tình hình tốt đẹp hơn.

Xin kính thưa nhân dân Việt Nam, chúng ta hãy cũng nắm tay để vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để mang lại những tin vui cho tất cả quý vị trong năm tới.

Một lần nữa, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các cơ quan hữu quan, các quý vị quan khách và nhân dân Việt Nam đã trao tấm huy chương này cho tôi.

Xin cảm ơn!

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem