HLV Park Hang-seo chọn Hùng Dũng làm đội trưởng, BLV Quang Huy, Anh Ngọc nói gì?

Lê Minh Thứ sáu, ngày 14/01/2022 11:10 AM (GMT+7)
Bình luận viên Vũ Quang Huy và Trương Anh Ngọc đều có chung nhận định Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng ĐT Việt Nam lúc này là hợp lý. Hy vọng với thay đổi "chiến thuật" này, HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam sẽ có khởi đầu tốt đẹp trong năm 2022.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo tạo động lực cho Hùng Dũng

Ngày 13/1 vừa qua, ĐT Việt Nam đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho chuyến làm khách của ĐT Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại cuối World Cup 2022 diễn ra ngày 27/1 tới.

HLV Park Hang-seo đã lựa chọn tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là đội trưởng thay Quế Ngọc Hải. Công Phượng và Bùi Tiến Dũng là 2 đội phó.

HLV Park Hang-seo chọn Hùng Dũng làm đội trưởng, BLV Quang Huy, Anh Ngọc nói gì? - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng đeo băng đội trưởng "U22+2" Việt Nam và ghi bàn trong trận chung kết SEA Games 2019 thắng Indonesia 3-0. Ảnh: VFF

Trao đổi với Dân Việt sáng nay (14/1) xung quanh quyết định này của HLV Park Hang-seo, bình luận viên (BLV) Anh Ngọc nói: "Tôi nghĩ Hùng Dũng xứng đáng làm đội trưởng ĐT Việt Nam thời điểm này. Cậu ta mới trở lại sau chấn thương nhưng cũng đã có thời gian dài gắn bó với anh em ở đội tuyển. Tất cả điều hiểu về tư cách, phong thái sinh hoạt chuyên nghiệp của Hùng Dũng trong cuộc sống và năng lực chuyên môn trên sân cỏ. Xét về độ tuổi, Hùng Dũng cũng đang ở độ "chín" của sự nghiệp.

Một chi tiết cần lưu ý nữa là lúc này Hùng Dũng đã xa sân cỏ gần 1 năm kể từ khi dính chấn thương gãy chân hồi tháng 3/2021. Còn Quế Ngọc Hải lại bị "treo giò" trận gặp Australia do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Việc HLV Park Hang-seo trao băng đội trưởng sẽ tạo động lực và sự tự tin cho Hùng Dũng. Trận gặp Australia sắp tới, tôi nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ ra sân, có thể là đá chính ngay từ đầu".

HLV Park Hang-seo chọn Hùng Dũng làm đội trưởng, BLV Quang Huy, Anh Ngọc nói gì? - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam hứng khởi tập luyện chiều 13/1. Ảnh: VFF

Chia sẻ với quan điểm của BLV Anh Ngọc, BLV Quang Huy nói: "HLV Park Hang-seo chọn Hùng Dũng làm đội trưởng ĐT Việt Nam lúc này là phù hợp. Thời gian qua, Hùng Dũng đã hồi phục tốt và đáng ra đã cùng ĐT Việt Nam sang Singapore thi đấu AFF Cup 2022 nếu làm kịp thủ tục.

Tất nhiên, giữa tập không bóng, sức mạnh cơ bắp cho đến khi vào sân thi đấu thực tế khác nhau. Cá nhân tôi tin với một cầu thủ giỏi như Hùng Dũng, cậu ta sẽ sớm bắt nhịp trở lại và thể hiện được năng lực ở ĐT Việt Nam".

"ĐT Việt Nam như cậu học trò ngủ gật"

Tính đến lúc này, sau 6 lượt trận đã đấu tại bảng B vòng loại cuối World Cup 2022, ĐT Việt Nam toàn thua. Niềm hy vọng được dồn vào những ngày đầu năm 2022 khi HLV Park Hang-seo đã làm mới ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo chọn Hùng Dũng làm đội trưởng, BLV Quang Huy, Anh Ngọc nói gì? - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo đứng trước áp lực làm mới ĐT Việt Nam trong năm bản lề 2022. Ảnh: VFF

"Rất khó để ĐT Việt Nam có điểm khi làm khách của ĐT Australia. Chúng ta hy vọng "điểm rơi" phong độ sẽ xuất hiện ở trận tiếp ĐT Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần trên sân Mỹ Đình.

Thực tế, tôi quan sát Quế Ngọc Hải thi đấu năm 2021 cũng thấy cậu ta chơi không đến nỗi nào và vẫn bầu Quả bóng Đồng cho Quế Ngọc Hải. Nhưng ĐT Việt Nam lúc này giống như cậu học trò học bài đêm ngủ gật, cần phải có thầy giật tóc cho tỉnh ngủ. HLV Park Hang-seo đã làm điều đó với động thái thay ban cán sự đội tuyển và bổ sung một số gương mặt mới trong đợt tập trung đợt này. Ông muốn nhắc nhở tất cả phải vận động, cố gắng hơn nữa cho những mục tiêu trong năm mới.

Với cá nhân Đỗ Hùng Dũng, chúng ta cần xem màn thể hiện thực tế trên sân ở trận gặp Australia và hy vọng nhiều hơn vào sự trở lại của tiền vệ này cũng như bầu nhiệt huyết, khát khao chiến thắng của toàn đội ở trận đấu với Trung Quốc", BLV Quang Huy nhìn nhận.

Về phần mình, BLV Anh Ngọc bày tỏ quan điểm: "Như chính HLV Park Hang-seo đã nói, động lực của ĐT Việt Nam lúc này không còn nên ông muốn tất cả phải trở lại thời điểm như năm 2018 với đầy nỗ lực, quyết tâm.

Tôi nghĩ HLV Park Hang-seo muốn làm mới ĐT Việt Nam lâu rồi, nhưng do áp lực thành tích, ông vẫn phải dùng những gương mặt quen thuộc. Thất bại AFF Cup 2020 là cơ hội để thầy Park thay đổi. Sự thay đổi này mang đến hiệu ứng ra sao thì chúng ta phải chờ xem ĐT Việt Nam "chiến đấu" ở trận gặp Australia và Trung Quốc trong những ngày đầu năm mới".

Theo BLV Anh Ngọc, điều quan trọng là liệu chúng ta có sẵn sàng chấp nhận thua, thậm chí thua hết 4 trận còn lại ở vòng loại cuối World Cup 2022 để nhìn thấy tiềm năng phát triển của những nhân tố mới ở ĐT Việt Nam hay không?

"HLV Park Hang-seo đang đứng trước những sự lựa chọn và ai cũng biết là mới đây ông mới chỉ gia hạn thêm hợp đồng có thời hạn 1 năm với VFF.

Năm 2022 là năm bản lề với ĐT Việt Nam và thầy Park. Ông đã quyết định cải tổ, thay đổi nhưng nếu không có thành tích, tôi nghĩ ông sẽ không tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Tôi cho rằng năm 2022 sẽ là một năm khó khăn với bóng đá Việt Nam vì có thể lứa cầu thủ hiện nay đã đi hết một chu kỳ thành công rồi", BLV Anh Ngọc dự báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem