HLV Park Hang Seo đúng “chuẩn” bầu Đức muốn

Nhật Trường (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 01/10/2017 10:10 AM (GMT+7)
Bầu Đức từng đưa ra quan điểm rằng, HLV nội hay ngoại dẫn dắt ĐT Việt Nam không quan trọng, nhưng nhất thiết phải có thành tích. HLV Park Hang Seo – người từng làm trợ lý cho Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc, từng dẫn dắt U23 Hàn Quốc và từng giành ngôi á quân Cúp QG Hàn Quốc rồi á quân Cúp Liên đoàn Hàn Quốc cùng CLB Chunnam Dragons, rõ ràng là một người đúng “chuẩn” mà ông đòi hỏi.
Bình luận 0

Cách đây khoảng 1 tuần, khi trao đổi với báo chí về tiêu chí chọn HLV cho ĐT Việt Nam, bầu Đức giữ vững quan điểm, bất luận HLV sắp tới là người Việt Nam hay đến từ nước ngoài, VFF cũng cần chú trọng tiêu chí thành tích gặt hái được trong sự nghiệp cầm quân trước đó, chứ không phải chuyện có bằng cấp này hay bằng cấp nọ.

img

HLV Park Hang Seo phù hợp với tiêu chí mà bầu Đức yêu cầu.

Thời điểm ấy, nhiều người ủng hộ phương án chọn HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt ĐT Việt Nam, vì dù sao ông cũng đã có bằng HLV chuyên nghiệp (Pro) và từng giúp U19 Việt Nam giành vé tham dự VCK U20 World Cup. Tuy nhiên, bầu Đức thì phản đối khi cho rằng, HLV Hoàng Anh Tuấn chưa có thành tích gì nổi bật và nếu so với HLV Hữu Thắng thì không bằng...

Ngày hôm qua (29.9), LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã bất ngờ chọn HLV Park Hang Seo làm “thuyền trưởng”  mới của ĐT Việt Nam trong chuyến đi âm thầm tới Hàn Quốc. So với các đời HLV từng dẫn dắt ĐT Việt Nam trước đây, nhà cầm quân 58 tuổi người Hàn Quốc sở hữu một bảng thành tích “khủng” hơn rất nhiều.

Khi còn thi đấu, HLV Park Hang Seo từng nhiều năm đầu quân cho CLB Lucky-Goldstar Hwangso (nay là FC Seoul) và từng khoác áo ĐTQG Hàn Quốc trong giai đoạn 1984-1988. Năm 2002, ông chuyển sang nghiệp huấn luyện và bắt đầu bằng cương vị HLV trưởng U23 Hàn Quốc. Trước đó, ông từng làm trợ lý cho HLV Kim Ho và HLV Guus Hiddink tại ĐTQG Hàn Quốc ở các kỳ World Cup 1994 và 2002. Khi HLV Guus Hiddink rời ĐTQG Hàn Quốc, ông từng lên nắm tạm quyền trước khi được LĐBĐ Hàn Quốc bố trí làm HLV đội U23 Hàn Quốc tham dự Asian Games 2002 và giành HCĐ.

Năm 2005, HLV Park Hang Seo chuyển sang dẫn dắt Gyeongnam FC, Chunnam Dragons (nay là Jeonnam Dragons), Sangju Sangmu Phoenix và Changwon FC. Thành công nhất có lẽ là giai đoạn nắm Chunnam Dragons khi cùng đội bóng giành ngôi á quân Cúp QG Hàn Quốc (2007) và á quân Cúp Liên đoàn Hàn Quốc (2008)...

Rõ ràng, xét về thành tích, HLV Park Hang Seo đạt đúng “chuẩn” theo yêu cầu của bầu Đức. Vậy liệu có chuyện nhà tài phiệt phố Núi can thiệp vào chuyện chọn HLV của VFF bất chấp trước đó ông từng tuyên bố rút khỏi cương vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính? Điều này là hoàn toàn có thể nếu biết rằng, bầu Đức cũng có mặt trong phái đoàn sang Hàn Quốc đàm phán với HLV Park Hang Seo. Ngoài ra trước đó ông từng tuyên bố, HAGL có thể hỗ trợ cho VFF về mặt trả lương cho HLV ngoại, thậm chí sẵn sàng để Công Phượng và các đồng đội “nghỉ chơi” V.League nhằm dồn tài chính cho khía cạnh này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem