HLV Park Hang-seo "đọc vị" ĐT Olympic Syria

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 26/08/2018 19:01 PM (GMT+7)
18 giờ chiều nay, Olympic Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân phụ thuộc tổ hợp thể thao Sanayan Bung Karno (Jakarta, Indonesia) để chuẩn bị cho trận tứ kết ASIAD 18 gặp Olympic Syria. Trao đổi với báo chí, HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao "người quen" Tây Á.
Bình luận 0

Trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 18 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 27.8 trên sân Patriot Chandrabhaga (Indonesia).

Trước buổi tập chiều nay, HLV Park Hang-seo đã dành khoảng 15 phút trao đổi thông tin với báo chí.

img

HLV Park Hang-seo khẳng định Olympic Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết ASIAD 18 gặp Olympic Syria. Ảnh: I.T

HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Đầu tiên chúng ta nói về tình hình chấn thương của Đình Trọng. Mấy ngày trước, cậu  ta bị đau và đã không thể tham dự cuộc đọ sức với Olympic Bahrain.

Nhưng sau vài ngày nghỉ vừa qua, Trọng đã hồi phục tốt và hôm nay tôi sẽ thử cho cậu ta tập hết giáo án cùng đội xem sao".

Trước câu hỏi của báo chí về tình hình thể lực, bầu không khí nói chung của toàn đội trước trận tứ kết, HLV người Hàn Quốc bày tỏ:

"Sau trận đấu với Olymmpic Bahrain, tôi đã cho các học trò nghỉ trọn vẹn 1 ngày và mới tập lại ngày hôm qua và hôm nay là buổi tập chiến thuật quan trọng.

Trước trận đấu ở vòng 1/8, sức khỏe của cầu thủ không ở mức tốt nhất, bầu không khí khá trầm lắng. Chúng tôi nhận ra điều đó và đã tìm mọi cách phục hồi.

Lúc này, cảm nhận được tinh thần, thể lực, trạng thái tâm lý nói chung trong toàn đội tốt hơn so với thời gian chuẩn bị cho trận gặp Olympic Bahrain".

Nhận định về đối thủ Olympic Syria, HLV Park Hang-seo nói:

"Nếu HLV Olympic Syria nói lần này đưa tới ASIAD những cầu thủ trẻ thì tôi nghĩ chưa chắc đúng đầu.

Theo tôi biết, trong số 20 cầu thủ của họ thì có tới 16 người đã thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay (hòa U23 Việt Nam 0-0 trên thế thắng - PV). Họ cũng bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi và chỉ có 1 cầu thủ hoàn toàn mới thôi. Nghĩa là chất lượng đội hình, trình độ của họ có tăng lên đấy!"

Phân tích sâu hơn về "người quen" Tây Á, HLV Park Hang-seo chốt lại:

"Chúng tôi đã phân tích băng hình và trực tiếp xem các trận đấu của họ tại ASIAD. Nhìn chung, họ có thể hình, kỹ thuật tốt, lối chơi khá đa dạng với những đường chuyền ngắn-dài kết hợp khá nhuyễn.

Olympic Syria đá với sơ đồ 4-3-2-1 và tập trung rất nhiều người ở khu vực giữa sân. Các tiền vệ trung tâm của họ chịu khó di chuyển để thu hồi bóng và tổ chức phản công nhanh. Hai tiền vệ cánh thường lên rất cao sau đó bó vào trong để hỗ trợ tiền đạo.

Nói chung, sự hoán đổi các vị trí trên hàng công của họ cũng rất linh hoạt. Tôi nghĩ, Olympic Syria là đội mạnh nhất chúng ta gặp tại ASIAD tính đến lúc này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem