HLV Park Hang-seo liệu có sai khi trao vé vớt cho Minh Vương?

Thứ bảy, ngày 11/08/2018 08:12 AM (GMT+7)
Không gọi bổ sung một hậu vệ thay thế trung vệ Thành Chung gặp chấn thương, liệu thầy Park có sai lầm khi trao vé vớt cho tiền vệ Trần Minh Vương?
Bình luận 0

Trước giờ lên đường tham dự ASIAD 2018, trung vệ Thành Chung đã bất ngờ dính chấn thương rách cơ đùi và phải sớm nói lời chia tay tuyển Olympic Việt Nam. Ngay sau khi được bộ phận bác sĩ báo tin dữ, HLV Park Hang-seo đã điền tên tiền vệ thiên về tấn công Trần Minh Vương thay thế. Quyết định này đã tạo ra một cuộc tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng.

img

HLV Park Hang-seo quyết định trao cơ hội cho Minh Vương khi Thành Chung chấn thương.

Thừa tấn công, thiếu hụt hàng thủ

Ngay sau khi HLV Park Hang-seo trao vé vớt cho Minh Vương, rất nhiều ý kiến từ người hâm mộ trên cộng đồng mạng đã tỏ ra trách móc ông thầy người Hàn Quốc khi không bổ sung một cầu thủ ở hàng phòng ngự, vốn đang rất mỏng với chỉ còn 7 người.

Nếu không tính hai thủ môn Bùi Tiến Dũng và Văn Hoàng, danh sách hàng thủ Olympic Việt Nam sau khi gạch tên Thành Chung chỉ còn đúng 7 người, gồm có 3 hậu vệ cánh Văn Thanh, Văn Hậu, Xuân Mạnh và 4 trung vệ gồm Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng và Văn Lợi.

Rõ ràng với một giải đấu dài hơi như ASIAD (đội đi đến trận chung kết phải đá đủ 7 trận), thì việc chỉ có từng đó hậu vệ là một phép tính quá mạo hiểm. Trong khi thầy Park lại là người luôn rất ưa thích sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, đồng nghĩa nếu có 1 người chấn thương, ông sẽ không còn trung vệ đúng nghĩa để thay thế.

Nhìn lên tuyến trên, người hâm mộ có lí khi nói về một sự dư thừa. Tính cả Minh Vương, thầy Park đang có 11 cầu thủ chơi tiền vệ và tiền đạo. Vẫn biết Minh Vương được thầy Park "kết" từ lâu, nhưng khi mà Văn Toàn và Phan Văn Đức còn phải ngồi dự bị, còn thủ môn hay nhất V.League Văn Lâm bị loại nhường suất quá tuổi cho tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, thì sự nghi ngờ Minh Vương sẽ chơi ở đâu không phải không có lí.

Sự toan tính của thầy Park

Nhưng không thể nói rằng thầy Park đã có sự ưu ái dành cho Minh Vương, người không thể cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 Châu Á vì chấn thương. Bởi sau kì tích tại Thường Châu, tính kỉ luật và sự công bằng là điều đã được thể hiện rõ trong phương pháp huấn luyện của ông thầy người Hàn Quốc.

Quyết định "vớt" Minh Vương chắc chắn đã nằm trong sự tính toán của HLV Park Hang-seo. Mà nó chính là một sự làm tươi mới có chủ định cho hàng công của tuyển Olympic Việt Nam. Thầy Park đã có một Quang Hải thần diệu, một Công Phượng bản lĩnh hay một Văn Toàn và Văn Đức luôn biết cách "đội đất" chui lên để ghi bàn.

Nhưng thầy Park hiểu rằng, những nhân tố chủ chốt làm nên kì tích cùng ông hồi đầu năm đã nằm trong tầm ngắm, sự phân tích, mổ xẻ kĩ càng của các đối thủ tại ASIAD 2018. Chính ông cũng đã tiết lộ, dù tuyển Olympic Hàn Quốc không cùng bảng với Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 nhưng đã có 2 người trong ban huấn luyện của họ có mặt tại sân Mỹ Đình để theo dõi Olympic Việt Nam đá giải U23 Quốc tế.

Rõ ràng, sau kì tích U23 Châu Á được cả châu lục được biết đến, HLV Park Hang-seo cần có những nhân tố mới nổi bật để thực hiện những sự thay đổi từ con người, đến lối chơi. Tại ASIAD 2018, nếu Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường và cả Văn Quyết - người đã chơi đến 50 trận cho ĐTQG bị bắt bài thì sao? Rõ ràng, HLV Park Hang-seo đã có những toan tính nhìn xa.

Mặt khác, với kì tích lên ngôi Á quân U23 Châu Á, Olympic Việt Nam đã ở một vị thế hoàn toàn khác so với các đối thủ. Chúng ta sẽ không thể tham dự ASIAD 2018 với lối chơi phòng ngự, phản công như trước nữa. Đổi lại, đối thủ sẽ chơi phòng phự, phản công, còn Olympic Việt Nam phải đá tấn công. Vậy thì việc bổ sung một cầu thủ sáng tạo như Minh Vương liệu có phải sai lầm của ông Park!?

Hàng thủ Olympic Việt Nam hưởng lợi từ sự đa năng

Thoạt nhìn, hàng thủ Olympic Việt Nam đang trở nên vô cùng mong manh. Nhưng với sự đa năng tới từ các cầu thủ chơi ở hàng hậu vệ, HLV Park Hang-seo đang có sự chuẩn bị không đến nỗi nào. Đoàn Văn Hậu với chiều cao 1m85 không ít lần đã chơi tốt vị trí trung vệ ở CLB Hà Nội mùa này, trong khi tiền vệ phòng ngự Phạm Đức Huy đã chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái tại đội bóng thủ đô và giải U23 Quốc tế. Lấy ví dụ, khi một trong 4 trung vệ không thể ra sân, thầy Park có thể kéo Văn Hậu vào chơi trung vệ và đưa Đức Huy vào sân thay vị trí của cầu thủ sinh năm 1999.

Thanh Phong (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem