HLV Park Hang-seo ngơ ngác nhìn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm!

Song Minh Thứ sáu, ngày 24/05/2019 20:03 PM (GMT+7)
Chiều nay, HLV Park Hang-seo đã có mặt trên sân Thiên Trường chứng kiến phong độ các học trò cưng trong màu áo Hà Nội FC. Và buồn thay, đó lại là trận đấu Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng... không thể hiện được gì nhiều.
Bình luận 0

Cách đây gần 1 tuần, khi Hà Nội FC thắng "người anh em" SHB.Đà Nẵng 3-2 ở vòng 10 V.League 2019, trong phòng họp báo, Dân Việt đã đặt câu hỏi cho HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) về việc có tin bắt kịp TP.HCM ở vị trí đầu bảng khi lượt đi kết thúc hay không?

Đáp lại, HLV họ Chu trả lời rất thận trọng: "Mùa giải còn dài và vô địch lượt đi cũng không nói lên điều gì. Thời gian qua, Hà Nội FC đã phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc ở AFC Cup và V.League. Các cầu thủ cần được nghỉ ngơi, hồi phục nhiều hơn, thay vì tập trung bứt phá ở V.League lúc này".

img

HLV Park Hang-seo có mặt trên sân Thiên Trường dự khán trận đấu giữa DNH.Nam Định và Hà Nội FC ở vòng 11 V.League 2019 chiều nay. Ảnh: Zing

Với lời phát biểu như trên, rõ ràng HLV họ Chu đã lường trước được những khó khăn mà Hà Nội FC phải đối mặt, bắt đầu từ trận làm khách của DNH.Nam Định với vai trò HLV trưởng của "lão tướng" Nguyễn Văn Dũng, chứ không phải là cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ.

Chiều nay, Hà Nội FC vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, triển khai lối chơi quen thuộc khá ung dung với vai trò "nhạc trưởng" của Thành Lương.

Xung quanh Lương "dị" là các tuyển thủ đã góp công lớn ở các cấp độ đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Văn Hậu, Thành Chung, tiền vệ Hùng Dũng, Quang Hải. Cùng với đó, HLV họ Chu cùng đưa ra sân 2 ngoại binh chất lượng là Omar, Hoàng Vũ Samson.

img

Văn Hậu đã mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của Hà Nội FC trước chủ nhà DNH.Nam Định chiều nay. Ảnh: VOV

Trong 45 phút đầu tiên, DNH.Nam Định chơi lép vế nhưng lại là người có bàn thắng phút 37. Đó là tình huống Văn Hậu chuyền sai khá vô duyên tạo điều kiện cho đội chủ nhà phản công.

Trong tình huống dàn dựng tấn công tiếp theo như đá tập của DNH.Nam Định mà ngoại binh Diogo (số 11) thì Văn Hậu chính là người "mất phương hướng" mắc lỗi vị trí, "bỏ qua" cầu thủ chuyền 2 của đội bóng thành Nam và đến pha sút bóng của Diogo thì đương nhiên Bùi Tiến Dũng không có cơ hội cản phá.

Ngay sau khi DNH.Nam Định có bàn thắng, ống kính truyền hình trực tiếp của kênh Bóng Đá TV đã lia kịp lên khán đài để mắt được ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu của HLV Park Hang-seo!

Và đáng ra HLV Park Hang-seo còn phải ngỡ ngàng hơn nữa ngay trước khi DNH.Nam Định và Hà Nội FC bước vào giờ nghỉ nếu Đình Mạnh (số 16-DNH.Nam Định) dứt điểm chính xác hơn trong pha bóng có cơ hội sút cận thành phút 41.

Bên kia chiến tuyến, trong trận đấu có HLV Park Hang-seo dự khán, Quang Hải cũng kịp để lại dấu ấn với 1 đường chuyền tốt cho Hoàng Vũ Samson nhưng chân sút nhập tịch này lại xử lý khá vụng về. Nhiều CĐV Hà Nội ước, nếu đó là Oseni thì có thể bàn thắng đã tới với những nhà đương kim vô địch.

img

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 của Hà Nội FC trước DNH.Nam Định ở vòng 11 V.League 2019. Ảnh: Zing

Sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa Oseni vào thế chỗ Thành Lương để cải thiện khả năng dứt điểm cho Hà Nội FC nhưng tình hình không được thay đổi.

Những cơ hội vẫn cứ trôi qua chân Hoàng Vũ Samson, Hùng Dũng. Phút 70, Hà Nội FC đã phải nhận thêm trái đắng.

Cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 của DNH.Nam Định là Thế Vương (số 30) đã nhận đường chuyền ra thuận lợi của Diogo trong vòng cấm trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn Bùi Tiến Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Trong tình huống này, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm khi đứng quá cao, để trái bóng đi ra ngoài tầm kiểm soát khi phía trước anh còn có các hậu vệ án ngữ.

Khoảng 20 phút cuối trận, DNH.Nam Định thu về đá phòng ngự triệt để và bảo vệ thành công thành quả.

Pha bóng đáng chú ý nhất mà Hà Nội FC tạo được là cú đánh đầu đưa bóng tìm trúng xà ngang của trung vệ Mc Donal phút 84. Phút bù giờ, Hoàng Vũ Samson đặt dấu chấm hết với cú ngả người rất đẹp đưa bóng đi chệch cột dọc.

Thắng chung cuộc 2-0, DNH.Nam Định (12 điểm) đã tạm thoát khỏi tốp cầm đèn đỏ.

Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn dậm chân ở con số 21 điểm. Khoảng cách này với đội đầu bảng TP.HCM (23 điểm/10 trận) sẽ được nới rộng nếu TP.HCM có điểm khi tiếp SLNA tối mai trên sân Thống Nhất.

Kết quả cặp đấu còn lại của vòng 11 diễn ra cùng lúc 17 giờ chiều nay, B.Bình Dương thua đội khách Than Quảng Ninh 0-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem