HLV Park Hang-seo nói gì khi được khuyên... giải nghệ sớm?

Thứ hai, ngày 24/12/2018 18:10 PM (GMT+7)
Phát biểu trên truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ cùng ĐT Việt Nam hướng tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp dù vừa giành chức vô địch AFF Cup 2018.
Bình luận 0

Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam và mới nhất là chức vô địch tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đang thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông và người dân Hàn Quốc.

img

HLV Park Hang-seo chưa có ý định dừng lại lúc này.

Mới đây, trong lần trở về nước để tham dự các hoạt động từ thiện và vinh danh, cựu trợ lý HLV ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002 đã chia sẻ những thông tin thú vị với truyền thông. Theo đó, ông khẳng định đã nhận được một số lời khuyên nên sớm từ bỏ công việc khi đã đạt được đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã phủ nhận khả năng này.

Trên tờ Chosun, ông cho biết:

“Nhiều người đã khuyên tôi nên dừng lại khi ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi phải giữ lời hứa với người dân Việt Nam bằng việc thực hiện hết hợp đồng sẽ đáo hạn vào năm sau”.

“Tôi có thể sẽ có được thành công lớn hơn nữa nhưng cũng có thể là đón nhận các thất bại ê chề. Tuy nhiên, chắc chắn tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam để chuẩn bị tham dự Asian Cup 2019. Trước thềm giải đấu này, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu quốc tế với CHDCND Triều Tiên (tại Hà Nội) và Philippines (tại Qatar).

Sau khi giải đấu số 1 châu Á kết thúc, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về nước và chuẩn bị cho trận đối đầu với ĐT Hàn Quốc trong khuôn khổ “Champions Trophy AFF-EAFF” diễn ra vào ngày 26 tháng 3.

Tổng hợp (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem