HLV Park Hang-seo nói gì khi học trò đá 60 trận/năm?

Hoàn Minh Thứ hai, ngày 24/12/2018 13:44 PM (GMT+7)
19 giờ tối mai, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2019. Trao đổi với báo chí, HLV Park Hang-seo cho hay mục tiêu tránh chấn thương được đặt lên hàng đầu.
Bình luận 0

Dưới thời HLV Park Hang-seo, các tuyển thủ được chăm sóc, phục hồi rất tốt, đáp ứng cường độ vận động cao, mật độ thi đấu dày đặc.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn phải đối diện với những chấn thương ngoài ý muốn của các học trò. Trước thềm vòng chung kết ASIAN Cup 2019, trung vệ Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa) đã gặp vấn đề về dây chằng khiến HLV Park Hang-seo buộc phải tính tới phương án gọi lại "chiến binh" Đình Trọng (Hà Nội FC) vốn dự kiến được cho tạm nghỉ để điều trị dứt điểm chấn thương.

img

HLV Park Hang-seo hy vọng các học trò của mình không gặp phải chấn thương đáng tiếc trước thềm vòng chung kết ASIAN Cup 2019. Ảnh: Hoàn Minh

Trao đổi với báo chí trước trận giao hữi với CHDCND Triều Tiên trưa nay, HLV Park Hang-seo nói:

"Cuộc đọ sức với CHDCND Triền Tiên là trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam

Đây là trận đấu mang nhiều ý nghĩa và chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất trên sân. Điều đó sẽ tạo động lực tốt cho chúng tôi trước khi bước vào vòng chung kết giải vô địch châu Á".

img

Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã thi đấu hơn 60 trận trong năm 2018. Ảnh: 24h

Theo HLV Park Hang-seo, trận gặp CHDCND Triều Tiên, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng một số trụ cột do bị đai ở những mức độ khác nhau.

"Tôi sẽ đưa ra một số thử nghiệm và hy vọng mọi thứ diễn ra như ý. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là hệ thống vận hành chiến thuật và đặc biệt tránh chấn thương".

Trước câu hỏi của báo chí về việc có những cậu học trò đã đá hơn 60 trận trong năm 2018 (điển hình là Quả bóng Vàng 2018 Nguyễn Quang Hải - PV), đi suốt hành trình thành công cùng U23, Olympic và gần nhất là cùng đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch AFF Cup, vậy ông có lo lắng cầu thủ bị quá tải? HLV Park Hang-seo chốt lại:

"Chúng tôi luôn có những kế hoạch cụ thể, chi tiết giúp cầu thủ giữ được trạng thái thể lực tốt nhất từ việc ăn uống, sinh hoạt.

Tôi khuyến khích các cầu thủ thư giãn, giải trí hợp lý, vui chơi bên gia đình. Điều đó có tác động tích cực cho quá trình hồi phục".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem