HLV Park Hang-seo sẽ "hóa tượng" trên sân khi đá Afghanistan?

Tùy Minh Thứ hai, ngày 13/11/2017 13:30 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đã bình thản trả lời câu hỏi “xoáy” của phóng viên về việc ông sẽ dùng “ký hiệu” gì để chỉ đạo các học trò trong cuộc đọ sức với Afghanistan tối 14.11 trên sân Mỹ Đình, đặc biệt khi ngôn ngữ đang là một rào cản…
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với các HLV là quá trình chuẩn bị trước trận đấu. Còn khi đã vào sân, chúng ta nên đặt niềm tin vào họ. Tôi thường xuyên nói chuyện, trao đổi với đội trưởng Văn Quyết và cậu ta biết phải làm gì trên sân. Đội tuyển Việt Nam còn 2 đội phó nữa (Thanh Trung, Xuân Trường – PV) và tôi nghĩ việc giao tiếp trên sân không phải là điều đáng lo”.

Như vậy có thể hiểu khác với sự tất bật, thường xuyên đứng sát đường biên hô hào, chỉ đạo các học trò như cách HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung đã làm thời gian qua, HLV Park Hang-seo sẽ bình thản ngồi im trên băng ghế huấn luyện xem các tuyển thủ Việt Nam cụ thể hóa ý đồ của mình trên sân.

img

HLV Park Hang-seo tự tin cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng trước Afghanistan tối 14.11. Ảnh: Zing

Theo dòng tâm sự, HLV người Hàn Quốc bày tỏ thêm: “Tôi mới tới Việt Nam trong một thời gian ngắn và quả thật việc đọc tên các cầu thủ rất khó khăn, những cái tên cứ na ná như nhau. Vậy nên tôi thường xuyên phải có 1 bản danh sách phiên âm tên cầu thủ theo tiếng Hàn. Đến lúc này, tôi đã thuộc tên các học trò rồi, không có vấn đề gì cả”.

Về lối chơi của ĐT Việt Nam khi đá với Afghanistan, HLV Park Hang-seo khẳng định do đây là đợt tập trung ngắn hạn nên ông sẽ kết hợp giữa lối chơi bóng nhỏ, nhuyễn quen thuộc mà HLV Hữu Thắng, Mai Đức Chung xây dựng ở đội tuyển và những nét chỉnh sửa mới trong các tình huống cố định.

img

Văn Quyết cho rằng HLV Park Hang-seo đã "thổi" tính thực dụng vào đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: I.T

“Chúng tôi có khó khăn khi một số cầu thủ lên tập trung muộn. Nhưng lúc này mọi thứ đã ổn rồi, toàn đội sẵn sàng về mọi mặt. Về đội hình ra sân, tôi nghĩ các nhà báo đã theo sát đội tuyển cũng đã hình dung được. Cụ thể ra sao, chúng ta hãy chờ khi ra sân".

"Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu và có niềm tin sẽ giành đủ 3 điểm. HLV Afghanistan nói chất lượng cầu thủ 2 đội tương đồng ư? Điều đó có thể không sai. Nhưng theo bảng xếp hạng của FIFA, Việt Nam đang đứng thứ 121. Còn Afghanistan xếp thứ 154”, HLV Park Hang-seo tự tin phát biểu.

Cũng có mặt trong cuộc họp báo trưa 13.11, đội trưởng Văn Quyết nói: “HLV Park Hang-seo mới sang Việt Nam được khoảng 10 ngày và có 1 tuần tập luyện cùng toàn đội nhưng đã cho thấy sự thực dụng trong mỗi bài tập. Anh em toàn đội đều rất hiểu ý đồ của HLV và cố gắng hết sức để hoàn thành tốt bài tập. Khi ra sân, toàn đội sẽ cùng nhau thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem