HLV Park Hang-seo úp mở đội hình xuất phát đối đầu Curacao

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 07/06/2019 14:14 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp báo trước trận chung kết King's Cup 2019 gặp ĐT Curacao, HLV Park Hang-seo cho rằng ông cùng các học trò rất muốn đoạt danh hiệu vô địch. Nhưng điều quan trọng hơn là phải giữ gìn cho cầu thủ khi họ còn nhiệm vụ ở CLB và xa hơn là vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Sau khi thắng nghẹt thở chủ nhà Thái Lan 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Anh Đức trong những giây cuối cùng của trận đấu, ĐT Việt Nam đã ghi tên mình vào chung kết King's Cup 2019.

img

HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ nỗ lực giành kết quả tốt nhất trong trận chung kết King's Cup gặp Curacao. Ảnh: Quyết Thắng

Trận chung kết giữa Việt Nam - Curacao sẽ diễn ra lúc 19 giờ 45 ngày mai. Và trong cuộc họp báo trước trận diễn ra chiều nay tại Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ.

"ĐT Việt Nam vừa trải qua trận đấu với Thái Lan tiêu tốn rất nhiều sức lực và rất may là chúng tôi đã giành chiến thắng. Tôi nghĩ, trong tương lai, bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ còn sự cạnh tranh rất lớn.

King's Cup là giải đấu truyền thống, lâu đời của Thái Lan và việc đối đầu với Curacao trong trận chung kết hứa hẹn sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hy vọng có thể giành kết quả tốt nhất".

Theo HLV Park Hang-seo, trong 1,5 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đã qua, ông cùng các học trò hầu hết thi đấu với các đội bóng trong khu vực ĐNÁ và châu Á. Curacao hoàn toàn mới lạ với ông và ĐT Việt Nam.

"Phải tới King's Cup tôi mới biết đội tuyển bóng đá Curacao và ngạc nhiên hơn khi biết họ đang xếp thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tôi được biết, các cầu thủ của họ sinh ra và trưởng thành ở Hà Lan và các nước châu Âu. Nhiều nhân tố trong đội hình Curacao đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh và Hà Lan...

Nhìn chung, họ có ưu thế về thể lực, thể hình so với Việt Nam. Kỹ thuật cơ bản của họ cũng rất tốt. Đối đầu với một đội bóng như Curacao chắc chắn sẽ mang tới những trải nghiệm tốt, giúp các cầu thủ của tôi trưởng thành hơn", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

img

HLV Park Hang-seo lo lắng khi các học trò đang mệt mỏi khi đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia và CLB. Ảnh: Quyết Thắng

Khi được đặt câu hỏi về đội hình xuất phát trong trận đấu với Curacao và tình hình chấn thương của các cầu thủ, cụ thể là việc hậu vệ cánh Văn Thanh thường xuyên xuất hiện ở hồ bơi và phòng tập Gym, HLV Park Hang-seo chốt lại:

"Khi tôi gọi Văn Thanh lên đội tuyển, cậu ấy đã hồi phục được 90%. Văn Thanh cũng như mọi cầu thủ khác có 2 nhiệm vụ, vừa phục vụ đội tuyển, vừa phải làm nhiệm vụ ở CLB.

Sau giải đấu này, khi về nước, nhiều cầu thủ còn phải đá V.League, AFC Cup và mục tiêu của đội tuyển là vòng loại World Cup 2022.

Tôi biết nhiều cầu thủ đang rất mệt mỏi và là HLV, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ, hỗ trợ họ.

Tôi biết người hâm mộ Việt Nam mong chức vô địch King's Cup và tôi cũng nghĩ tới điều này, nhưng luôn phải nhớ giữ gìn cho cầu thủ.

Nếu đạt được cả 2 mục tiêu nói trên là tốt nhất. Và những cầu thủ chấn thương tôi sẽ không đưa vào đội hình xuất phát gặp Curacao".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem