HLV Park sẽ dùng chiến thuật nào để Việt Nam thắng UAE?

Thứ bảy, ngày 01/09/2018 09:10 AM (GMT+7)
Đối đầu UAE ở trận tranh hạng 3, liệu HLV Park sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công hay sẽ chơi đôi công với đối thủ Tây Á ngay từ đầu?
Bình luận 0

Trong buổi sáng ngày 31.8, các thành viên ĐT Olympic Việt Nam có buổi tập chiến thuật cuối cùng trước khi bước vào trận tranh HCĐ ASIAD 18 với Olympic UAE vào ngày 1.9. Đối đầu với một đội bóng Tây Á không quá mạnh trong bối cảnh không phải chịu nhiều áp lực, chắc chắn trận này các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ thể hiện được tối đa phẩm chất của mình và tấm HCĐ là điều hoàn toàn khả thi.

Trong bối cảnh như vậy, vấn đề được NHM quan tâm nhất lúc này chỉ là O. Việt Nam sẽ đá với chiến thuật nào mà thôi. Với bối cảnh hai đội đều gặp thất bại ở trận bán kết, áp lực được cởi bỏ hoàn toàn, trận tranh hạng 3 sắp tới hứa hẹn một thế trận tấn công cực kì cởi mở. Chính vì thế HLV Park nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò chơi dồn ép ngay từ đầu.

img

Nếu muốn chơi dồn ép UAE, HLV Park nhiều khả năng sẽ tung Xuân Trường vào đá chính ngay từ đầu trong sơ đồ 4-3-3. Ảnh: Zing.

Nhưng nếu muốn chơi tấn công, HLV Park sẽ phải bỏ đi sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ, sơ đồ vốn là sở trường của ông kể từ khi dẫn dắt lứa U23 Việt Nam. Liệu sẽ có vấn đề hay trục trặc trong cách vận hành chiến thuật hay không?

Lẽ dĩ nhiên, một HLV cao tay như ông Park đã tính đến điều này. Bằng chứng là ở Cúp Tứ hùng VFF vừa qua, ĐT Olympic Việt Nam đã vận hành thử sơ đồ 4-3-3 với bộ đôi trung vệ Duy Mạnh và Đình Trọng trong trận đấu với U23 Uzbekistan. Rất có thể O. Việt Nam sẽ chơi tấn công trước O. UAE với sơ đồ này.

Một trường hợp khác cũng có thể được tính đến. Đó là việc ông Park muốn nhập cuộc chắc chắn và an toàn trước O. UAE. Nếu nhận thấy hàng thủ 4 người để lộ ra những khoảng trống quan trọng trong khi hàng công hoạt động không hiệu quả, ông Park hoàn toàn có thể điều chỉnh về sơ đồ 3 trung vệ với 2 hậu vệ biên lên xuống nhịp nhàng. Với sơ đồ sở trường này, O. Việt Nam có thể dễ dàng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công như cái cách chúng ta chiến thắng trước Bahrain và Syria vừa qua.

img

Văn Toàn khả năng cao sẽ vào đá chính ngay từ hiệp 1 nếu HLV Park muốn chơi tấn công phủ đầu UAE. Ảnh: Soha.

Dưới triều đại HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam tỏ ra cực kì có duyên mỗi khi đụng độ các đối thủ Tây Á. Tính từ hồi tháng 1 đến giờ, U23 Việt Nam đã đối đầu tổng cộng 7 đội bóng đến từ vùng lãnh thổ Trung Đông tại 2 giải đấu chính thức là U23 châu Á và ASIAD 18. Hầu hết những kết quả giành được đều là những chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Ở VCK U23 châu Á, Việt Nam đã có 1 trận hòa trước U23 Syria và chỉ chịu thua duy nhất trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết. Tại ASIAD, Việt Nam toàn thắng cả 3 trận gặp các đối thủ Trung Đông là Pakistan, Bahrain và Syria. Trận đấu sắp tới Việt Nam sẽ gặp đối thủ Tây Á thứ 8 là UAE, liệu sẽ có thêm 1 lần ông Park gieo sầu cho bóng đá Trung Đông?

Ngọc Bảo (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem