HLV Phan Thanh Bình ngồi "ghế nóng" tại CLB Đồng Tháp

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 14/03/2023 14:10 PM (GMT+7)
Thành công ở những giải trẻ là bản lề để những người đứng đầu làng bóng đá Đồng Tháp kỳ vọng vào sự trở lại của đại diện xứ Sen Hồng ở những sân chơi đỉnh cao nhất bóng đá Việt Nam. Và cũng vì những kỳ vọng như thế mà họ đã đặt niềm tin vào HLV Phan Thanh Bình...
Bình luận 0

Những năm qua có thể coi là thời kỳ u ám với bóng đá Đồng Tháp, khi CLB Đồng Tháp - đội từng 2 lần lên ngôi tại giải VĐQG Việt Nam (1989, 1996), từng giành ngôi á quân V.League 2010 và từng có nhiều năm "làm mưa, làm gió" ở giải đấu cao nhất xứ sở hình chữ "S", liên tục ngụp lặn từ Hạng Nhất Quốc gia cho tới Hạng Nhì. Mùa giải 2022, CLB Đồng Tháp chơi tại Hạng Nhì và chỉ xếp thứ 4, tức là không nằm trong nhóm giành vé lên chơi Hạng Nhất.

HLV Phan Thanh Bình và nhiệm vụ "hồi sinh" bóng đá Đồng Tháp - Ảnh 1.

HLV Phan Thanh Bình và nhiệm vụ "hồi sinh" bóng đá Đồng Tháp. Ảnh: Đồng Tháp FC.

Rõ ràng, với một đội bóng giàu truyền thống (thành lập năm 1976), từng là cái nôi sản sinh ra nhiều cầu thủ danh tiếng của bóng đá Việt Nam, việc chơi tại Hạng Nhì là một điều thật đáng xấu hổ. Vậy nên thời gian qua, những người làm bóng đá Đồng Tháp rất quyết tâm giúp đại diện vùng Đồng Tháp Mười trở lại với bóng đá đỉnh cao.

Những năm qua, những người đứng đầu làng bóng đá Đồng Tháp đã đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo trẻ và thu về nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, các đội U17, U19 và U21 thường xuyên góp mặt ở các VCK Quốc gia. Thậm chí năm 2020, U21 Đồng Tháp còn giành hạng 3 tại VCK U21 Quốc gia 2020. Hay mới đây, tài năng trẻ Võ Minh Trọng của CLB Đồng Tháp đã được HLV Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam...

Sự ổn định và thành công của bóng đá trẻ là tiền đề để bóng đá Đồng Tháp kỳ vọng vào một sự trở lại trong thời gian tới. Và để hiện thực hóa tham vọng đó, đại diện xứ Sen Hồng đã bổ nhiệm cựu danh thủ Phan Thanh Bình vào ghế HLV trưởng. Thực tế, HLV Phan Thanh Bình đã tham gia vào công tác đào tạo trẻ của bóng đá Đồng Tháp kể từ năm 2019, và giờ đây, khi đã có đủ kinh nghiệm cũng như sự tín nhiệm, anh đã được giao trọng trách mới.

Ngoài việc bổ nhiệm HLV Phan Thanh Bình vào "ghế nóng", lãnh đạo CLB Đồng Tháp cũng tích cực tuyển quân, chủ yếu nhắm tới các gương mặt dày dạn kinh nghiệm. Mới nhất, họ đã tái hợp với tiền đạo Nguyễn Công Thành. Với những người có thâm niên theo dõi V.League, cái tên Nguyễn Công Thành không quá xa lạ. Mùa giải 2015, chân sút sinh năm 1997 này đã làm mưa làm gió ở giải đấu cao nhất Việt Nam khi có 5 bàn thắng cho CLB Đồng Tháp, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại V.League (tính đến thời điểm đó) khi lập công lúc 17 tuổi 288 ngày.

HLV Phan Thanh Bình và nhiệm vụ "hồi sinh" bóng đá Đồng Tháp - Ảnh 2.

Các cầu thủ Đồng Tháp đã chơi nỗ lực trước Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Đồng Tháp FC.

Cần biết rằng, lúc ấy Nguyễn Công Thành mới chỉ được đôn lên đội 1 Đồng Tháp ở đầu mùa giải 2015. Gần như ở giai đoạn lượt đi, chân sút cao 1m79 này chỉ làm mỗi công việc xách nước, đập đá. Thế nhưng, ở giai đoạn lượt về, do lực lượng thiếu hụt, Nguyễn Công Thành đã được HLV CLB Đồng Tháp khi đó là Phạm Công Lộc sử dụng nhiều hơn và lập tức tỏa sáng.

Rất tiếc là vào năm 2016, CLB Đồng Tháp xuống hạng và Nguyễn Công Thành đã phải chơi tại Hạng Nhất Quốc gia rồi giải Hạng Nhì Quốc gia cho tới đầu năm 2021, trước khi quyết định gia nhập CLB TP.HCM. Ở đội chủ sân Thống Nhất, Nguyễn Công Thành đã không có nhiều cơ hội ra sân. 2 mùa giải, anh chỉ ra sân có 8 trận cho "Chiến hạm đỏ" và không ghi bàn thắng nào.

Khép lại mùa giải 2022, Nguyễn Công Thành hết hợp đồng với CLB TP.HCM và không được ký tiếp. Anh quyết định trở lại CLB Đồng Tháp theo tiếng gọi của HLV Phan Thanh Bình để cùng các đàn anh như Nguyễn Thanh Hiền, Ngô Đức Thắng, Nhật Trường... dìu dắt các đàn em, qua đó hiện thực hóa tham vọng trở lại với những giải đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, CLB Đồng Tháp đang tham dự Giải bóng đá tập huấn Chí Thành Cup 2023. Ở trận đấu cuối bảng A, thầy trò HLV Phan Thanh Bình đã để thua CLB Bà Rịa - Vũng Tàu 0-1 và đành chấp nhận xếp thứ 2 bảng đấu. Trước đó, họ đã hòa Đồng Nai FC và thắng Kharkiv FC. Tới bán kết diễn ra vào chiều 15/3, CLB Đồng Tháp sẽ đối đầu Bình Phước FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem