• ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đến ASIAD 18 với nhiều nghi ngờ khi vắng nhiều gương mặt nổi danh trong vài năm qua. Thế nhưng, ngay trận ra quân tại bảng E gặp đội hạt giống Trung Quốc, Từ Thanh Thuận và các đồng đội đã gây bất ngờ khi có chiến thắng oanh liệt 3-2.
  • Đánh bại CLB Burevestnik (Kazakhstan) với tỷ số 3-0 (25-23, 25-21, 25-22), ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã kết thúc giải bóng chuyền nam quốc tế Lienvietpostbank 2018 với vị trí thứ 3. Đây là thành tích chấp nhận được với thầy trò Phùng Công Hưng.
  • Thắng Thái Lan ở vòng bảng với tỉ số 3-1, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam mang theo giấc mơ vào chung kết khi tiếp tục gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ ở trận bán kết tối nay. Tiếc rằng, với đội hình đồng đều hơn, cùng với một chiến thuật hợp lý hơn, Thái Lan đã không tiếp tục mắc sai lầm khi đánh bại Việt Nam với tỉ số 3-0 để ghi tên mình vào chơi trận chung kết.
  • ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã thắng thuyết phục ở set thứ nhất, nhưng lại không thể duy trì sự hưng phấn và thua ngược CLB Burevestnik (Kazakhstan) 1-3 (25-19, 19-25, 20-25, 19-25). Như vậy ở bán kết, thầy trò Phùng Công Hưng sẽ tái đấu ĐT bóng chuyền nam Thái Lan.
  • Đánh bại Thái Lan 3-1, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã giành vé vào chơi bán kết giải bóng chuyền nam Quốc tế Cúp Lienvietpostbank 2018. Gặp CLB Burevestnik (Kazakhstan) chỉ còn mang tính thủ tục, nhưng chắc chắn thầy trò Phùng Công Hưng sẽ quyết thắng để duy trì sự hưng phấn.
  • Trong trận đấu thứ 4 thuộc Giải bóng chuyền nam Quốc tế Cúp Lienvietpostbank 2018 gặp ĐT bóng chuyền nam Thái Lan, HLV Phùng Công Hưng quyết định đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ. Và ông đã được đền đáp xứng đáng.
  • HLV Phùng Công Hưng cho rằng, trọng tài đã có những tình huống quyết định thiếu chính xác, gián tiếp khiến ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thua ngược ĐT bóng chuyền nam Thái Lan ở bán kết môn bóng chuyền nam SEA Games 29.
  • Trong trận đấu đầu tiên của bóng B môn bóng chuyền nam SEA Games 29 gặp ĐT bóng chuyền nam Philippines, chủ công Từ Thanh Thuận bất ngờ dính chấn thương đầu trận và không thể thi đấu tiếp. Dù vậy, ĐT bóng chuyền Nam Việt Nam vẫn có chiến thắng dễ dàng 3-0 (25-19, 25-21, 25-20).
  • Không nằm ngoài dự đoán, trước một CLB Altay (Kazakhstan) vượt trội về đẳng cấp, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Chung cuộc, thầy trò HLV Phùng Công Hưng thua với tỷ số 1-3 (21-25, 22-25, 25-22, 21-25).
  • ĐT bóng chuyền nam Việt Nam vượt qua được khó khăn để giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Sri Lanka, vươn lên dẫn đầu bảng A và chiếm 1 suất đấu ở vòng 8 đội mạnh nhất châu lục.