HLV Quảng Nam tiến cử nhân tài cho HLV Park Hang-seo

Cao Oanh - Song Minh Thứ bảy, ngày 17/08/2019 21:00 PM (GMT+7)
Sau trận thắng chủ nhà DNH.Nam Định 3-2 ở vòng 21 V.League 2019 chiều nay, HLV Vũ Hồng Việt (Quảng Nam) cho rằng ông đã chuẩn bị chiến lược cho cả tuần với quyết tâm giành đủ 3 điểm. HLV Hồng Việt cũng đặc biệt đánh giá cao khả năng của hậu vệ Đinh Viết Tú.
Bình luận 0

Việc HLV Vũ Hồng Việt quyết định trao cơ hội đá chính cho Đinh Viết Tú bên hành lang trái của Quảng Nam khi về làm khách của DNH.Nam Định khiến không ít người khá "giật mình".

Đơn giản, Viết Tú từng là "công thần" trên hành trình cùng DNH.Nam Định từ hạng Nhì lên hạng Nhất rồi có mặt tại V.League 2018.

img

Đinh Viết Tú được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa DNH.Nam Định và Quảng Nam ở vòng 21 V.League 2019. Ảnh: Cao Oanh

Chính Viết Tú cũng là người góp công lớn giúp DNH.Nam Định trụ hạng sau khi mùa giải 2018 kết thúc, trước khi chuyển tới Quảng Nam ở mùa giải năm nay.

Trong lòng người hâm mộ Nam Định, Viết Tú có một vị trí rất quan trọng và thật khó để Tú có thể chơi hết 100% khả năng, dù anh là cầu thủ rất chuyên nghiệp khi trở lại "chảo lửa" Thiên Trường.

Nhưng thực tế, dưới sự dõi theo của HLV Park Hang-seo từ trên khán đài, Viết Tú đã nỗ lực chơi tròn vai và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

img

HLV Vũ Hồng Việt cho rằng HLV Park Hang-seo nên trao cơ hội cho Đinh Viết Tú. Ảnh: Cao Oanh

Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Vũ Hồng Việt nhận xét về cậu học trò:

"Tôi nghĩ Đinh Viết Tú là cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp. Cậu ta đã chơi tốt và chứng minh được năng lực của mình. Viết Tú xứng đáng được HLV Park Hang-seo một lần nữa trao cơ hội ở ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022".

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng không phải do sự cố mất điện mà Quảng Nam có thể vực dậy tinh thần và giành chiến thắng chung cuộc 3-2:

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này suốt cả tuần qua. Tôi truyền cho các học trò khát khao chiến thắng và các em đã làm được".

img

Khán giả Nam Định tạo  nên bầu không khí vô cùng tuyệt vời trên sân Thiên Trường. Ảnh: Cao Oanh

Theo HLV Hồng Việt, khán giả Nam Định thật tuyệt vời. Họ đã cổ vũ nhiệt tình cho cầu thủ 2 đội thi đấu trong suốt 90 phút. Ngay cả khi mất điện, thì chính ánh sáng từ những chiếc điện thoại đã không khiến không khí trở nên hụt hẫng.

Ngược lại, những người có mặt trên sân trong đó có HLV Park Hang-seo đã có dịp chiêm ngưỡng những khán đài lung linh, vô cùng mộng mơ, lãng mạn.

img

Đinh Viết Tú bắt tay hỏi thăm các đồng đội cũ ở DNH.Nam Định sau trận đấu chiều nay. Ảnh: Cao Oanh

"Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng hôm nay, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Quảng Nam đã trụ hạng dù đã đạt 28 điểm.

Trong 5 trận cuối mùa, chúng tôi vẫn xác định mỗi trận là một trận chungg kết và sẽ nỗ lực cống hiến hết sức để giành kết quả tốt nhất", HLV Hồng Việt thể hiện quyết tâm.

Chốt lại, HLV Hồng Việt nhấn mạnh: "Lực lượng của Quảng Nam tương đối tốt so với mặt bằng V.League. Vấn đề của đội bóng trong giai đoạn đầu mùa là đã để thua những bàn không đáng có ở cuối trận, hàng thủ chơi thiếu tập trung.

Tôi đã làm việc nhiều với các cầu thủ để chỉnh sửa vấn đề này. Thêm nữa, hàng công của Quảng Nam có sự bổ sung của Hoàng Vũ Samson, cậu ta gần như trận nào cũng ghi bàn.

Tất cả đã giúp chúng tôi tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn và tự tin vào khả năng của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem