HLV SLNA nói gì khi hòa bạc nhược trước đối thủ Indonesia?

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 06/03/2018 20:50 PM (GMT+7)
Chơi bế tắc, đến phút thứ 62 tiền vệ Sỹ Sâm bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2. Trong một ngày thi đấu dưới sức, SLNA đã may mắn có được trận hòa bạc nhược trước đối thủ Persija Jakarta (Indonesia).
Bình luận 0

Được thi đấu trên sân nhà và có sự động viên rất lớn của hơn 10.000 khán giả, nhưng SLNA chỉ kiếm được 1 điểm đầy may mắn trước đối thủ Persija Jakarta (Indonesia) trong khuôn khổ vòng loại bảng H tại AFC Cup 2018. Với trận hòa này, SLNA tạm thời dẫn đầu bảng H với 7 điểm nhiều hơn đối thủ Persija Jakarta (Indonesia) 3 điểm.

Cả trận đấu, SLNA không thể tận dụng được cơ hội khi lần lượt Tấn Tài, Khắc Ngọc hay Văn Đức dứt điểm thiếu chính xác. Từ phút thứ 62, tiền vệ Sỹ Sâm bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, từ lúc này các cầu thủ Persija Jakarta (Indonesia) dồn lên tấn công với sự cơ động của tiền vệ phải nhỏ con RiKo (25) khiến cho khung thành của SLNA nhiều phen chao đảo. Trên hàng công Marko Simic (9) luôn khiến cho cặp trung vệ Quế Ngọc Hải (4) và Văn Khánh (5) hoạt động vất vả suốt cả trận đấu.

img

Họp báo sau trận đấu, HLV đội bóng Persija Jakarta (Indonesia) rất hài lòng khi có được 1 điểm trên sân SLNA.Ảnh Cảnh Thắng

Điểm nổi bật của trận đấu này là sự cơ động của tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc và tuyển thủ U23 Văn Đức khi 2 cầu thủ này liên tục có những pha xử lý khéo léo khiến hàng hậu vệ đối phương phải chống đỡ khó khăn. Tuy nhiên trong một ngày thiếu may mắn, Văn Đức đã không thể dứt điểm thành công khiến cho SLNA chỉ có được 1 điểm trên sân nhà.

Phát biểu sau trận đấu ông Stefano Cugurra, HLV trưởng của Persija Jakarta cho hay: “Diễn biến trên sân cho thấy đội bóng SLNA là đối thủ mạnh, họ được thi đấu trên sân nhà và được tiếp sức bởi lực lượng cổ động viên hùng hậu. Tuy nhiên, ở trận đấu này các cầu thủ chúng tôi đã thi đấu rất kiên cường, nếu có chút may mắn chúng tôi đã có thể ghi bàn và định đoạt trận đấu. Tôi hài lòng về các cầu thủ của mình, đặc biệt là màn trình diễn của tiền đạo Marko Simic. ”

Trong khi đó HLV Đức Thắng của SLNA là cho rằng: “Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu nỗ lực, nhiều tình huống phản công tốt những do thiếu may mắn nên hàng tiền đạo không thể ghi bàn. Trong trận đấu này, thủ môn trẻ Trần Văn Tiến đã gặp chấn thương nghiêm trọng khi anh bị lật cổ chân. 3 trận đấu mất 3 thủ môn khiến tôi cần tìm phương án thay thế khi mùa giải mới đang cận kề.”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem